Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Đoàn Thể thao Việt Nam tạm dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 32

Thứ Năm 11/05/2023 | 19:19 GMT+7

VHO-Ngày 11.5, các VĐV Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để mang về thêm 8 HCV quý giá, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tạm thời dẫn đầu trên bảng tổng sắp toàn đoàn với 58 HCV.

Trên sân điền kinh chiều tối 11.5, điền kinh Việt Nam đã xuất sắc mang về thêm 3 chiếc HCV quý giá. Chiếc HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam trong chiều 11.5 thuộc về bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền ở cự ly 400m rào nữ với thành tích 56 giây 29. Cô gái quê Nam Định cán mốc 12 HCV SEA Games trong sự nghiệp, lập kỷ lục của điền kinh Đông Nam Á.

Linh Na bảo vệ thành công tấm HCV đã đoạt được tại SEA Games 31

Ngay sau khi Huyền lập kỷ lục, ở nội dung 800m nữ, Nguyễn Thị Thu Hà và Bùi Thị Ngân cũng kịp mang về thêm một chiếc HCV và HCB. Nguyễn Thị Thu Hà giành HCV nội dung 800 m nữ với thành tích 2 phút 9 giây 15. Nguyễn Linh Na bảo vệ thành công HCV SEA Games 32 nội dung 7 môn phối hợp. Đây là tấm HCV thứ ba của điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay và là HCV thứ 10 của điền kinh ở SEA Games này.

Đây cũng là chiếc HCV thứ 10 của điền kinh Việt Nam

Sau khi đoạt HCV quý giá ở nội dung khắc nghiệt, Linh Na cho biết, tiết trời nắng nóng nên cô không thể thi đấu đúng phong độ. “Do dịch Covid không ảnh hưởng nặng nề như thời điểm SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam nên các đối thủ năm nay đều có sự chuẩn bị tốt và đều mạnh. Kể từ sau chiếc HCV đầu tiên đoạt được tại SEA Games 31, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình là cần phải thi đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước. Để có sự chuẩn bị tốt, tôi đã không nghỉ ngơi kể cả ngày nghỉ hay ngày lễ để chuyên tâm tập luyện”, Linh Na chia sẻ.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt trao huy chương cho kình ngư Nguyễn Huy Hoàng

Ở Cung thể thao dưới nước thuộc khu liên hợp thể thao Morodok Techo, trong chiều tối 11.5, ở nội dung 400m tự do, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã mang về chiếc HCV quý giá với thành tích 3 phút 49 giây 50.

Cô gái vàng của wushu Việt Nam Dương Thuý Vi tiếp tục toả sáng

Như vậy trong ngày 11.5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt thêm 8 HCV, nâng tổng số HCV đoạt được là 58 HCV, tạm dẫn đầu bảng tổng sắp của Đại hội. Các HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 11.5, thuộc về các VĐV: Dương Thuý vi (wushu), Triệu Thị Phương Thuỷ (Kun Khmer), Bùi Yến Ly (Kun Khmer), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh), Nguyễn Linh Na (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi) và 1 HCV billiard sport nội dung caroom 3 băng nam.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG (từ Campuchia)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top