Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cách ly 7 ngày đối với bệnh nhân Covid-19 từ tháng 6

VHO- Theo Reuters, Hàn Quốc ngày 11.5 đã hạ mức khủng hoảng đối với Covid-19 và từ tháng 6 sẽ không còn yêu cầu những người nhiễm bệnh phải cách ly trong bảy ngày, loại bỏ một trong số ít các hạn chế liên quan đến đại dịch còn lại của nước này.

Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cách ly 7 ngày đối với bệnh nhân Covid-19 từ tháng 6 - Anh 1

Bệnh nhân Covid-19 tại Hàn Quốc sẽ không phải cách ly bắt buộc trong 7 ngày. Ảnh minh họa: Reuters

Các cơ quan y tế vẫn sẽ khuyến nghị những người nhiễm bệnh tự cách ly trong 5 ngày nhưng điều đó không bắt buộc.

"Tôi rất vui vì mọi người sẽ có thể tiếp tục cuộc sống bình thường sau ba năm bốn tháng", Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu trong một cuộc họp trên truyền hình với các quan chức chính phủ và nhân viên y tế để đánh dấu việc hạ mức khủng hoảng từ mức cao nhất là 4 xuống mức 3.

Yêu cầu đeo khẩu trang tại tất cả các cơ sở y tế và hiệu thuốc cũng sẽ được bãi bỏ, chỉ bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu bệnh nhân của bệnh viện.

Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết thêm, Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho việc xét nghiệm và điều trị Covid-19 "trong một thời gian" nữa.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Covid- 19, đã được áp dụng kể từ ngày 30.1.2020. Với dân số 52 triệu người, Hàn Quốc có khoảng 31,3 triệu ca nhiễm Covid-19 và 34.600 ca tử vong, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.

NGHIÊM THANH (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc