Quy Nhơn ra quân “đòi lại” vỉa hè, lòng đường

VHO- Để tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, nhất là chuẩn bị các ngày lễ, trong đó có Lễ hội Du lịch Bình Định năm 2023, thu hút du khách tham quan tại thành phố biển, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam đã yêu cầu các phòng, ban đơn vị thành phố và UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện.

Quy Nhơn ra quân “đòi lại” vỉa hè, lòng đường - Anh 1

 Ra quân xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Xuân Diệu

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, dưới cái nắng gắt của mùa hè, những cán bộ Đội trật tự đô thị TP Quy Nhơn cùng các lực lượng chức năng đã quyết tâm phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị, mạnh tay chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, Công viên biển Xuân Diệu, Công viên Thiếu nhi, chợ Đầm Quy Nhơn, chợ Sân Bay, tuyến đường Xuân Diệu, Ngọc Hân Công Chúa, bãi biển, các điểm tổ chức hoạt động du lịch và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố…

Báo cáo của Đội trật tự đô thị Quy Nhơn cho biết, tính đến cuối tháng 4, Đội đã phối hợp các đơn vị tổ chức 217 đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; thu giữ 992 tang vật, xử lý 127 trường hợp xe máy để dưới lòng đường và 72 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán.

Ông Thái Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo thông tin: Chính quyền địa phương đã ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thế nhưng, việc này còn gặp nhiều khó khăn bởi không thể chỉ trông chờ vào một số đơn vị chức năng mà cần sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể. Như thế mới có thể xử lý dứt điểm và nâng cao công tác tuyên truyền, ý thức bảo vệ mỹ quan đô thị, qua đó hút khách du lịch đến với thành phố biển xinh đẹp, thân thiện.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Đoàn Thanh Bình, Đội trưởng Đội trật tự đô thị TP Quy Nhơn nhìn nhận: Công tác chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tuy có chuyển biến nhưng còn những hạn chế, tồn tại chưa khắc phục kịp thời. Nói rõ hơn, ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, nhân dân chưa tốt, nảy sinh nhiều hình thức đối phó nên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Bình cũng cho biết, hiện nay điểm nóng lấn chiếm trên địa bàn TP Quy Nhơn xảy ra nhiều nhất là đường Xuân Diệu và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (sau 21h hằng ngày). “UBND TP Quy Nhơn cần chỉ đạo Công an thành phố tăng cường lực lượng, ra quân phối hợp thường xuyên với Đội trật tự đô thị Quy Nhơn. Cùng với đó, cán bộ phường, xã nên chỉ đạo người thân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán. Ngoài ra, cần tạo điều kiện, bổ sung biên chế để Đội trật tự đô thị có đủ lực lượng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ mỹ quan đô thị”, ông Bình chia sẻ.

PHAN HIẾU

 

Ý kiến bạn đọc