Tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32: Cần cải thiện hơn nữa

VHO- Sau màn trình diễn kém thuyết phục trước U22 Lào ở trận ra quân, đội tuyển U22 Việt Nam đã thể hiện tốt hơn về mặt lối chơi lẫn kết quả trong trận đấu thứ hai trước U22 Singapore.

Tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32: Cần cải thiện hơn nữa - Anh 1

 U22 Việt Nam tuy thắng 2 trận đấu nhưng còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện Ảnh: TUẤN HỮU

 Điều này không những đưa đội lên dẫn đầu bảng (6 điểm) mà quan trọng là giúp các học trò của HLV Philippe Troussier lấy lại sự tự tin và niềm tin nơi người hâm mộ, trước khi họ bước vào giai đoạn quyết định với những trận đấu khó khăn trong hành trình hướng đến cú “hat-trick vàng” tại đấu trường khu vực.

Hai chiến thắng trước hai đối thủ yếu nhất bảng, ghi được 5 bàn và để lọt lưới 1 bàn. Đó là kết quả chấp nhận được với một đội bóng đang chịu khá nhiều áp lực trong việc bảo vệ ngôi vương, cũng như một HLV chưa có nhiều thời gian để truyền tải đầy đủ triết lý và phong cách chơi bóng. Tất nhiên với những người hâm mộ, họ kỳ vọng Lê Văn Đô cùng các đồng đội thể hiện nhiều hơn nữa, khi mà 2 đối thủ U22 Lào và U22 Singapore đều bị đặt “cửa dưới”. Nhưng công tâm mà nói, cả U22 Lào và U22 Singapore đều thi đấu tốt khi gặp U22 Việt Nam. U22 Lào đang cho thấy sự tiến bộ từng ngày còn U22 Singapore với những cầu thủ to cao, chơi bóng đầy sức mạnh luôn là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào. Nên nhớ rằng U22 Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch, các đội bóng khi chạm trán với nhà vô địch họ sẽ thi đấu hơn 100% sức lực và rất muốn giành chiến thắng.

Tất nhiên, vấn đề chính vẫn là bản thân các cầu thủ U22 Việt Nam. Dù thắng 2-0 trước U22 Lào nhưng thực tế trên sân U22 Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt khá thất vọng. Dù có bàn dẫn trước rất sớm, nhưng U22 Việt Nam không thể áp đặt lối chơi lên đối thủ, thậm chí ở thời điểm cuối 2 hiệp, các học trò của HLV Philippe Troussier bị đối thủ dồn ép, nếu tinh tế hơn trong khâu dứt điểm, đội bạn đã có được bàn thắng. Chưa bao giờ tại SEA Games mà một đội tuyển Việt Nam lại phải gồng mình chống đỡ những pha tấn công của Lào như thời điểm nửa cuối hiệp 2, đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều cổ động viên áo đỏ ra về khi mà trận đấu còn chưa kết thúc.

Chiến thắng 3-1 trước Singapore, có thể giúp người hâm mộ vơi đi đôi chút màn trình diễn kém thuyết phục trước U22 Lào nhưng công bằng mà nói, lối chơi của U22 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề. Đó là sự thiếu gắn kết, mất tập trung và những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ. Không ít lần ở trận này, các hậu vệ U22 Việt Nam “bỏ quên” các tiền đạo U22 Singapore trong vòng cấm, khiến khung thành của Quan Văn Chuẩn đặt trong tình trạng báo động. Đó là pha bóng dội xà ngang ở cuối hiệp 1 và tình huống đối diện khung thành U22 Việt Nam giữa hiệp 2. Nếu dứt điểm tốt hơn, U22 Singapore đã có bàn thắng và mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

Pha phản lưới của Tiến Long ở những phút bù giờ, chỉ là hệ quả tất yếu của hàng loạt sự chủ quan nơi hàng phòng ngự U22 Việt Nam. HLV Philippe Troussier chắc chắn sẽ làm việc rất nhiều với các cầu thủ, đặc biệt là các trung vệ, hậu vệ để giúp các học trò cải thiện và tiến bộ hơn. Bản thân các tuyển thủ cũng phải xem lại màn thể hiện của mình để rút kinh nghiệm, bởi khi thi đấu với U22 Malaysia hay U22 Thái Lan thì việc hạn chế những sai sót trên là cực kỳ cần thiết. Đó là điều mà các cầu thủ trên hàng tấn công cũng phải lưu ý. Dù đã ghi 5 bàn trong 2 trận qua nhưng các chân sút của U22 Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Cùng với đó, khả năng tiếp cận khung thành đối phương bằng những đường chuyền quyết định cũng là một vấn đề. Điều này đã được thấy rõ ở trận đấu với U22 Lào và nửa đầu hiệp 1 trận gặp U22 Singapore. U22 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều, nhưng họ chỉ chuyền qua chuyền lại trước vòng 16m50 của đối thủ, những đường chuyền mang tính quyết định của đội thường thiếu chính xác hoặc dễ dàng bị hàng thủ đối phương hoá giải.

Đó sẽ là điều mà các tiền vệ của U22 Việt Nam sẽ cần cải thiện rất nhiều, nhất là khi đối thủ sắp tới của chúng ta là U22 Malaysia và U22 Thái Lan. 

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc