Lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

VHO- Sáng nay 3.5, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Modorok Techo đã trang trọng diễn ra Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Lễ thượng cờ SEA Games là một nghi lễ được tổ chức trang trọng và uy nghiêm, thể hiện tinh thần hữu nghị và đoàn kết của các quốc gia trong khu vực. Tại Lễ thượng cờ SEA Games 32, ông Thong Khon – Bộ trưởng Bộ Du lịch kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia (CAMSOC) nhiệt liệt hoan nghênh các đoàn thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á đến tham dự đại hội khu vực, lần đầu tiên được Campuchia đăng cai tổ chức.

Lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - Anh 1

Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam và các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32. Ảnh: Ngọc Dương

Theo kế hoạch ban đầu, nước chủ nhà tổ chức lễ thượng cờ vào ngày 4.5 nhưng ban tổ chức đã thay đổi kế hoạch vào phút chót, chuyển lịch lễ thượng cờ sang ngày 3.5, do đó Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt, cùng lực lượng chính của đoàn Thể thao Việt Nam không tham dự được lễ thượng cờ do trùng ngày với lịch đoàn di chuyển sang Campuchia. Đoàn Thể thao Việt Nam đã cử Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh cùng một số cán bộ khác sang Campuchia sớm hơn, để có mặt ở lễ thượng cờ.

Tại Lễ thượng cờ sáng nay, mỗi quốc gia cử 32 thành viên tham dự,  tượng trưng cho lần thứ 32 SEA Games được tổ chức. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự buổi lễ có Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh dẫn đầu cùng một số cán bộ đoàn, HLV, VĐV đội tuyển võ Kun Bokator và Jujitsu.

SEA Games 32 được tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 1.003 thành viên, bao gồm một trưởng đoàn, hai phó đoàn, 30 cán bộ, 31 bác sĩ, 38 lãnh đội, 10 chuyên gia, 189 HLV và 702 VĐV. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự 31 môn, 446 nội dung, đặt mục tiêu giành từ 90 đến 120 HCV để vào top 3 đại hội.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc