Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nhiều chuyên trang du lịch đánh giá cao điểm đến Việt Nam

Thứ Tư 26/04/2023 | 09:53 GMT+7

VHO- Tạp chí The Travel của Canada đã xếp Việt Nam đứng vị trí thứ 5 trong top 10 điểm đến tuyệt vời nhất ở khu vực châu Á cho du khách trên thế giới có thể lựa chọn đến tham quan và trải nghiệm. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới, với sức sống trẻ trung và năng động cùng nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp.

 

 CNN đánh giá vịnh Hạ Long là một trong 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới

Theo tạp chí The Travel, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia phát triển với sức sống trẻ trung và năng động. Dọc mảnh đất hình chữ S xinh đẹp là bức tranh toàn cảnh rực rỡ của những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Đó là những thác nước ngoạn mục vùng Tây Bắc, các đảo đá vôi lớn nhỏ với hình thù độc đáo ở vịnh Hạ Long hay dòng sông xanh biếc ở Ninh Bình; động Phong Nha - đệ nhất kỳ quan động nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; miền Tây sông nước rợp bóng dừa... đó chỉ là một vài trong số rất nhiều điểm hấp dẫn du khách tại Việt Nam.

Chuyên trang du lịch của Canada cho rằng, những cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn cùng với những khu chợ nổi đặc trưng càng làm tăng sức hấp dẫn của điểm du lịch hàng đầu khu vực này. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên non nước hữu tình, mà Việt Nam còn thu hút du khách bởi sắc màu phong tục tập quán của 54 dân tộc anh em cùng với những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa hàng thế kỷ.

Ngoài Việt Nam, Top 10 điểm đến tuyệt vời nhất tại khu vực châu Á mà The Travel xếp hạng bao gồm: Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Theo The Travel, du khách đến khu vực châu Á sẽ tìm thấy nhiều trải nghiệm khác nhau, từ các sự kiện thời trang và thiết kế ở Thượng Hải, Trung Quốc đến núi non ngoạn mục ở Nhật Bản…

Trước đó, chuyên trang về du lịch của hãng tin CNN cũng đánh giá vịnh Hạ Long là một trong 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Theo CNN, vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất Đông Nam Á và là một trong những địa điểm đẹp nhất Việt Nam. Địa danh này được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1994, quyến rũ du khách bởi hàng nghìn hòn đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt nước biển xanh ngọc và những ngôi làng nổi. Còn chuyên gia du lịch của tạp chí Forbes nhận xét: “Ninh Bình là một địa điểm du lịch đích thực và hấp dẫn. Nơi đây được biết đến với những ngọn đá vôi khổng lồ, những thung lũng tươi tốt, những cánh đồng lúa trải dài hàng dặm và những dòng sông uốn lượn. Nó đẹp đến nỗi bạn sẽ yêu ngay lập tức”.

Trong khi đó trang web Trip Advisor xếp hạng thành phố Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất châu Á và đứng thứ 6 trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới. Cũng trong đợt khảo sát gần đây nhất, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện 22 hang động mới với tổng chiều dài 11,7 km ở phía Tây Quảng Bình. Nhiều hang động hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm rất thú vị cho du khách khám phá.

Bên cạnh đó, theo Expedia, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có lượng du khách tìm kiếm lớn nhất vào mùa hè năm nay. Các thành phố như Hà Nội có số lượng tìm kiếm lên tới gần 300%; Đà Nẵng 439%; TP.HCM là 219%. Điều này cũng chứng tỏ Việt Nam sẽ là điểm dừng chân yêu thích của du khách quốc tế cho mùa hè năm 2023. 

HỒNG HẠNH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top