Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc từ xuất bản phẩm

Chủ Nhật 23/04/2023 | 16:06 GMT+7

VHO- Sáng 23.4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2- năm 2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách chủ đề “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Sách là một trong những phương tiện quan trọng giúp con người lưu trữ và trao truyền tri thức văn hóa trong xã hội; là cách thức truyền thống và hiệu quả để giữ gìn, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Diễn giả, nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh giới thiệu sách tại buổi tọa đàm

Bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, hàng năm nhà xuất bản này đã cho ra mắt trên dưới 1.000 đầu  sách với các thể loại phong phú và đa dạng, tập trung theo nhiều mảng nội dung như: Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách về các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; Tủ sách đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách dành cho chi bộ; Tủ sách dành cho chi bộ; Tủ sách đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; sách tuyên truyền về những ngày kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trong của đất nước; các sách có giá trị lý luận và thực tiễn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, đối ngoại, an ninh quốc phòng…

Riêng sách với đề tài về văn hóa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có nhiều ấn phẩm nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển văn hóa; phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển hệ giá trị văn hóa quốc gia, hệ giá trị văn hóa gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; nghiên cứu, giới thiệu về truyền thống văn hóa các vùng miền, địa phương trên cả nước…

Tại buổi tọa đàm, diễn giả, nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia sẻ vấn đề bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc trong tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước.

Ông Trần Đại Vinh khẳng định: Sách là công cụ giao lưu văn hóa. Với khả năng tác động nhanh chóng và rộng khắp, truyền thông đại chúng, trong đó có sách, có vai trò to lớn trong việc đẩy mạnh giao lưu văn hóa. Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh đã giới thiệu đến công chúng và độc giả xứ Huế những ấn phẩm tiêu biểu mang tính lý luận và thực tiễn về giá trị văn hóa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản thời gian gần đây.

Đó là ấn phẩm: Phát triển văn hóa và con người Việt Nam- Nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển đất nước (sách chuyên khảo) do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc chủ biên; Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do TS.Nguyễn Ngọc Thiện và GS.TS Đồng Thị Loan đồng chủ biên; Văn hóa- Động lực và hệ điều tiết sự phát triển của GS.TS Đinh Xuân Dũng; Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 của PGS.TS Lê Thanh Bình; Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam (sách chuyên khảo) do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên; Huế và triều Nguyễn của cố GS Phan Huy Lê; Đô thị Thừa Thiên Huế: Tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch do PGS.TS Đỗ Bang chủ biên.

“Việc tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách với chủ đề “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm góp phần giúp đông đảo nhân dân và bạn đọc thêm hiểu, thêm trân trọng giá trị văn hóa dân tộc, chuyển hóa một cách chủ động, tự giác những hành động góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc”- bà Nguyễn Hoài Anh chia sẻ.

Bài, ảnh: SƠN THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top