Hàng loạt hoạt động hưởng ứng Ngày Trái đất 22.4

VHO - Hôm nay, Earth Day (Ngày Trái Đất) 22.4, hàng chục ngàn người dân Việt Nam đã tổ chức hàng loạt sự kiện và hoạt động hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Earth Day 2023 tại nhiều tỉnh, thành cả nước.

Hàng loạt hoạt động hưởng ứng Ngày Trái đất 22.4 - Anh 1

Các túi rác thải được thu gom tại nhiều khu vực ngay sau sự kiện ra quân tại TP.HCM 

Là một trong những đối tác chính của chiến dịch tại Việt Nam, trong hai ngày 22-23.4, tổ chức Xanh Việt Nam phối hợp với nhóm điều phối Earth Day Việt Nam và Đại sứ Ngày Trái đất 2023 tại Việt Nam - Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc tổ chức ra quân nhặt rác ở 60 điểm cầu tại rất nhiều tỉnh thành, với mục đích nâng cao ý thức người dân Việt Nam về bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, và giảm thiểu việc dùng nhựa một lần. 

Theo đó, sự kiện ra quân chính tại TP.HCM đã diễn ra từ 6h30 ngày 22.4 tại Công Viên Diều Chu Văn An (quận Bình Thạnh) với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương và gần 200 tình nguyện viên. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, đầu cầu TP.HCM đã dọn sạch khu vực và thu gom hơn 2 tấn rác thải.

Tại buổi ra quân tại TP.HCM, cố vấn Ngày Trái đất tại Việt Nam, bà Hoàng Thị Minh Hồng chia sẻ: “Nếu nói một cách vĩ mô, đầu tư vào môi trường luôn mang tới những lợi ích to lớn và lâu dài. Ví dụ, nếu một thành phố đầu tư 1 USD để kiểm soát ô nhiễm không khí, thì sẽ thu lại 30 USD lợi ích kinh tế, và tránh được 15 USD giải quyết các hậu quả (sức khoẻ, môi trường)…”. 

Hoạt động tại đầu cầu TP.HCM chỉ là một trong 60 điểm cầu mà Cộng đồng Xanh Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Ngày Trái đất tại các tỉnh, thành trên cả nước: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Bình, Nghệ An,… Các nhóm ra quân bao gồm hàng nghìn tình nguyện viên, chủ yếu là các thanh niên, đồng thời nhiều hộ dân, gia đình và học sinh, em nhỏ trên nhiều tỉnh, thành đã cùng chung tay góp sức vào hoạt động nhặt rác, phân loại và tái chế rác thải, cũng như tuyên truyền về bảo vệ môi trường sống.

Nguyễn Ngọc Ánh, người sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam bày tỏ: “Cộng đồng Xanh Việt Nam rất vinh dự khi là cánh tay nối dài của Earth Day lan tỏa thông điệp sống xanh và tình yêu môi trường tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chiến dịch "Earth Day Việt Nam 2023" diễn ra rộng khắp đất nước, với hơn 6.000 tình nguyện viên trên hơn 60 điểm cầu, 2 đảo và 1 số quốc gia khác đồng loạt ra quân hưởng ứng. Cộng đồng Xanh Việt Nam hi vọng từ những hành động tích cực của chiến dịch Earth Day sẽ truyền cảm hứng để mỗi cá nhân sẽ sống xanh từ những điều nhỏ bé nhất, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh mang hình ảnh của đất nước Việt Nam vươn ra toàn cầu”.

Cũng trong ngày hôm nay, và cho đến hết tháng Tư (Tháng Trái đất), hàng chục sự kiện và hoạt động do các nhóm cộng đồng, các tổ chức, đơn vị đã và sẽ tiếp tục diễn ra: Nhóm Khát Vọng Xanh dọn rác trên nhiều kênh mương tại TP.HCM, Ngày hội Sustainability Matters: Earth Day 2023, các hoạt động thu gom quần áo, rác thải nhựa, pin cũ…; hội chợ buôn bán và trao đổi đồ cũ; hội thảo tập huấn cho giới trẻ về môi trường khí hậu; nhiều giải chạy bộ dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến để nâng cao nhận thức và góp quỹ môi trường… Nhiều doanh nghiệp cũng sẽ tổ chức hoạt động dọn rác, trồng cây, hội thảo sống xanh, triển khai mô hình văn phòng xanh, khuyến khích nhân viên tiết kiệm năng lượng, đi xe đạp, tái chế, giảm rác nhựa… Trong những ngày còn lại của tháng Tư, Earth Day Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch truyền thông sáng tạo nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ sống xanh, thông qua những video clip đang được giới trẻ chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. 

KIỀU GIANG

Ý kiến bạn đọc