Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Phan Thiết kín phòng dịp lễ 30.4 và 1.5

Thứ Bảy 22/04/2023 | 10:26 GMT+7

VHO-Theo dự báo, trong số gần 160.000 lượt khách tham quan du lịch Phan Thiết - Bình Thuận dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm nay, đa số là khách nội địa đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nam bộ, Hà Nội… Riêng khách quốc tế hầu hết đều nghỉ dưỡng tại khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, đông nhất là Hàn Quốc, Nhật, Đức, Mỹ, Nga, Australia…

Các khách sạn Phan Thiết hiện đã gần kín phòng

Tính riêng thời điểm từ 30.4 đến 3.5, khu vực Hàm Tiến - Mũi Né đã kín phòng, công suất xấp xỉ trên 90%, có resort đạt 100% như Centara Mirage Muine. Tình hình không còn phòng cũng xảy ra tại khu vực Hàm Thuận Nam và Tiến Thành, trong đó loại hình “cho thuê villa” tại NovaWorld Phan Thiet hầu như đã được khách thuê hết. Mặc dù nhu cầu đặt phòng tại Phan Thiết dịp lễ khá cao nhưng nhìn chung giá phòng và dịch vụ chỉ tăng từ 5 - 10%. Bởi theo một số doanh nghiệp, lượng phòng nghỉ dịp này phần lớn được khách hàng đặt từ đầu năm nên giá ổn định. Mặt khác, doanh nghiệp luôn chủ động giữ giá cả dịch vụ nên không có biến động trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, thời điểm trước lễ khoảng 10 ngày rất khó để đặt phòng nghỉ, nhất là các khách sạn mới, chất lượng hoặc có vị trí dọc bãi biển Đồi Dương. Điển hình như hệ thống khách sạn, nhà nghỉ phần lớn đều mới xây trong Khu đô thị biển Phan Thiết hầu như đã đạt công suất trên 80%. Thông tin từ khách sạn Thọ Hướng, đến sáng 21.4 chỉ còn vài phòng đơn là chưa nhận khách. Ngoài các khu du lịch cao cấp, các khu du lịch cộng đồng tại Hòn Rơm - Mũi Né cũng đã được đặt chỗ hết cho các ngày từ 29.4 đến 2.5.

Cùng với ổn định giá cả và đảm bảo chất lượng dịch vụ, các khách sạn, resort ở Phan Thiết còn tổ chức cho du khách nhiều hoạt động vui đón lễ như lễ hội diều, biểu diễn thể hao biển, chương trình nghệ thuật, phục vụ thực đơn món ăn hải sản mùa hè…và nhất là các gói khuyến mãi, miễn phí các dịch vụ đi kèm như xe đưa đón, các buổi ăn trong ngày, sử dụng các dịch vụ tại resort, chương trình tham quan Phan Thiết, giảm giá phòng nghỉ cho chuyến du lịch tiếp theo…

Đến với thành phố biển dịp nghỉ lễ năm nay, du khách cũng có thể chọn lựa cho mình những tour nghỉ lễ rất độc đáo như tham quan và mua sắm tại chợ Phan Thiết, tham quan Thanh Minh tự, xem nghệ thuật dân gian Chăm trên Tháp Pô Sah Inư, thưởng thức tiệc buffer hải sản, tham gia các trò chơi trên đồi cát, trải nghiệm các lễ hội dân gian miền biển... Đặc biệt, có rất nhiều du khách chọn thành phố biển để du lịch dịp lễ sắp đến còn do sức hút từ thông tin cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dự kiến thông xe và đưa vào hoạt động từ ngày 30.4.

NGUYÊN VŨ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top