Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hơn 200 hình ảnh tại triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch các vùng Kinh Đô Việt Nam”

Thứ Năm 20/04/2023 | 16:52 GMT+7

VHO- Triển lãm ảnh “Di sản văn hóa, du lịch các vùng Kinh Đô Việt Nam” là một trong các hoạt động văn hóa thuộc khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ. 

Truyền dạy Hát Xoan (Phú Thọ). Ảnh: Đinh Quang Tú

Triển lãm diễn ra từ ngày 21.4 đến ngày 29.4.2023 (tại Quảng trường Hùng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không chỉ góp phần thiết thực tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn, khẳng định văn hóa là cội nguồn của sức mạnh dân tộc, mà còn giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích, danh lam thắng cảnh các vùng Kinh Đô của Việt Nam với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế. Góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam, xây dựng ý thức được trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa trong tương lai.

Trình diễn Ca Trù tại Festival Huế. Ảnh: Xuân Chính

Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh về di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh, các danh lam thắng cảnh, lễ hội tiêu biểu, các nét sinh hoạt cộng đồng của các vùng Kinh đô xưa qua các thời kỳ lịch sử được phản ánh sinh động dưới góc nhìn của các nghệ sỹ nhiếp ảnh, với bốn cụm trưng bày: Lời giới thiệu Triển lãm; Di sản văn hóa tiêu biểu (vật thể, phi vật thể, thiên nhiên, tư liệu...); Danh lam thắng cảnh tiêu biểu; Lễ hội văn hóa tiêu biểu; Công tác bảo tồn và trùng tu di sản văn hóa của 5 vùng Kinh đô: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế.

Thông qua những hình ảnh được chọn lọc, trưng bày tại Triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn gửi đến khách tham quan một không gian tổng quan nhất về các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, giá trị truyền thống lịch sử của các vùng Kinh đô. Những giá trị di sản đó là trường tồn, là sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai trong tiến trình phát triển của đất nước. Nếu thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam những công trình kiến trúc là kiệt tác hùng vĩ như: Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể danh thắng Tràng An thì từ bàn tay khối óc của cha ông ta trong quá trình dựng nước và giữ nước lại tạo dựng nên những công trình kiến trúc văn hóa độc đáo như: Quần thể Di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ...

Khua Luống là một loại hình diễn xướng dân gian của đồng bào Thái ở tỉnh Thanh Hoá nói chung và đồng bào Thái ở huyện Quan Sơn nói riêng. Ảnh: Lê Công Bình

Cùng với đó là nhiều giá trị Di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, được thế giới công nhận là di sản cần được bảo tồn và phát huy, di sản dại diện của nhân loại... Ngoài những di sản, danh lam thắng cảnh nổi bật còn có rất nhiều lễ hội đặc trưng, nhiều làng nghề truyền thống độc đáo và những phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt cộng đồng, lao động sản xuất riêng. Đó là những giá trị góp phần làm lên cội nguồn sức mạnh dân tộc, những giá trị cần được giữ gìn, bảo tồn và tôn vinh, làm nền tảng để phát triển du lịch, đưa Việt Nam trở thành một đất nước du lịch giàu bản sắc văn hóa tộc, có sức hấp dẫn, khám phá với cảm hứng bất tận đối với du khách trong và ngoài nước.

HÀ QUYÊN 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top