Kiên Giang: Yêu cầu đeo khẩu trang khi đến trường và những nơi tập trung đông người

VHO - Ngày 19.4, Sở Y tế Kiên Giang gửi công văn đến các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các quận huyện trên địa bàn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Công văn yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, đặc biệt vào dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian qua, Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. 

Cụ thể, đối với CBCVC-NLĐ khi đến công sở; giáo viên, học sinh, sinh viên khi đến cơ sở giáo dục đào tạo; nhân viên, hành khách tại các nơi tổ chức sự kiện đông người, nơi tập trung đông người như: phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, quán bar, vũ trường, karaoke, phòng tập thể hình, nhà hàng, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà thi đấu, cơ sở văn hóa, du lịch,… cần nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang. Khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang và khử khuẩn) trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, thực hiện 2K, tiêm vắc xin, thuốc, điều trị, công nghệ và các biện pháp khác. 

ANH HUY

Ý kiến bạn đọc