Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Phát động cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”

Thứ Tư 19/04/2023 | 17:42 GMT+7

VHO - Sáng nay 19.4 tại Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã chính thức phát động cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.

Lễ phát động cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái”

Tham dự Lễ phát động có ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam; nhà báo Đỗ Thu Hằng, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS Phạm Văn Tình, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Hà Nội; nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng ban Giám khảo; nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi...

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nướcđối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28.6.

“Trong mỗi gia đình, tình cảm, mối quan hệ, sự gắn bó giữa cha và con gái luôn là điều kỳ diệu, thiêng thiêng. Tổ chức cuộc thi này, chúng tôi muốn bắc nhịp cầu để những trang viết về “Cha và con gái” sẽ lay động cảm xúc của mọi người và chạm đến những điều kỳ diệu và thiêng liêng như thế. Chúng tôi sẽ giúp các bạn xắp xếp lại ký ức đẹp đẽ nhất, lưu giữ lại những cảm xúc chân thành nhất, nhân lên những khát vọng, ước mơ đẹp nhất về tình cảm giữa cha và con gái. Đây là dịp để những người cha thể hiện tình cảm của mình với con gái; là nơi để con gái cất lên tiếng nói từ trái tim với người cha của mình; là nơi để chúng ta kể lại những câu chuyện đẹp, xúc động về tình cảm giữa cha và con gái; qua đó tôn vinh tình cảm gia đình”, Nhà báo Hồ Minh Chiến, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi đánh giá, đây là một chủ đề rất hay và ý nghĩa về gia đình, dễ làm lay động cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ những tình cảm gia đình thiêng liêng.

“Xưa nay tình cảm của cha với con gái thường rất lặng lẽ, chính vì vậy cuộc thi này chúng tôi khuyến khích những nhìn nhận mới trong cách giáo dục về con gái, bày tỏ tình cảm của con với cha, nâng niu tình cảm gia đình. Ban giám khảo sẽ làm việc hết sức trách nhiệm, công tâm, khách quan để lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc, đảm bảo các tiêu chí của cuộc thi để trao giải thưởng xứng đáng”, nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi bày tỏ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái” dù chỉ diễn ra trong thời gian 2 tháng từ 19.4 – 19.6.2023 nhưng sẽ tạo ra một diễn đàn để những bậc làm cha và những người con bày tỏ tình cảm, nỗi niềm từ đó trân trọng những khoảng khắc dấu yêu bên nhau, nâng niu tình cảm gia đình, đồng thời tôn vinh ngày Gia đình Việt Nam; lan tỏa những tình cảm thiêng liêng giữa cha và con để từ đó khơi dậy, truyền cảm hứng về những câu chuyện tốt đẹp, đầy tính nhân văn trong cuộc sống. Qua đó, tạo sự liên kết bền chặt trong tình cảm ruột thịt, gia đình đặc biệt là mối quan hệ cha và con gái.

P.V

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top