Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2023 cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại TP Cần Thơ

Thứ Tư 19/04/2023 | 15:20 GMT+7

VHO- Tháng nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 – 31.5, cao điểm từ ngày 8.5 nhằm huy động nguồn lực 400 tỉ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo. Lễ phát động động cấp quốc gia sẽ được tổ chức ngày 23.4 tại TP Cần Thơ.

Ngày 19.4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin về việc tổ chức Tháng nhân đạo 2023.  Tại buổi gặp mặt, bà Bùi Thị Hoà, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chủ đề của Tháng Nhân đạo năm nay là “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” kỷ niệm 160 năm ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như một “mệnh lệnh từ trái tim”, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Chương trình được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức 8h00 ngày 23.4 tại Trường Đại học Cần Thơ, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí

Tháng Nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 – 31.5, cao điểm từ ngày 8.5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19.5 (ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Lễ phát động có sự hiện diện của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương; đại diện Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khu vực, một số Hội Chữ thập đỏ quốc gia, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành, Hội Chữ thập đỏ…

Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định, phấn đấu trong Tháng nhân đạo 2023, toàn Hội vận động nguồn lực đạt 400 tỉ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo là cá nhân và tập thể.  Trong đó các cấp Hội phấn đấu vận động, kết nối xây mới, sửa chữa được 63 điểm “Bếp sạch – Cơm ngon” tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khan; xây dựng, sửa chữa 115 nhà Chữ thập đỏ cho ngư dân nghèo, khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 200 hộ ngư dân nghèo, khó khăn, hỗ trợ sinh kế, sửa chữ nhà cho ngư dân…

Đặc biệt, tại sự kiện này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng công đồng nhân ái” với mục đích lan tỏa lòng nhân ái, cổ vũ hành động tử tế góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đề cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng; Thu hút sự hưởng ứng, tham gia của các tập thể, cá nhân tạo phong trào thi đua làm việc thiện, thúc đẩy cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Bùi Thị Hoà cũng cho hay, sự kiện năm nay được tổ chức tại Cần Thơ bởi đây là thành phố thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cũng là vùng có tỉ lệ hộ nghèo và tiếp cận an sinh xã hội còn có khoảng cách so với các địa phương khác. Cần Thơ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và dự báo đến 2030, tỉ lệ vùng ngập mặn ở Cần Thơ sẽ tăng cao, sẽ tác động đến cuộc sống của người dân. Dù vậy, nhưng Cần Thơ lại là tỉnh có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú hỗ trợ người nghèo, giá trị vận động nguồn lực cao nhất, dẫn đầu trong các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Tại khu vực này, có nhiều mô hình hoạt động thiết thực của Chữ thập đỏ, mạng lưới 40 xe ô tô chuyên chở bệnh nhân 0 đồng, xây dựng cầu nối các khu dân cư bị chia cắt, hiến máu nhân đạo…

Q.HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top