Trao giải Hội thi “Người ươm mầm” năm 2023

VHO - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, Hội thi “Người ươm mầm” lần III năm 2023 đã khép lại bằng lễ tổng kết và trao giải vào hôm nay 15.4. Vượt qua 360 thí sinh, giáo viên Nông Thị Lan, Trường Mầm non Bé Yêu, huyện Bình Chánh, TP.HCM được trao giải Nhất.

Trao giải Hội thi “Người ươm mầm” năm 2023 - Anh 1

Một tiết mục dự thi năng khiếu của thí sinh ở vòng chung kết

Hội thi “Người ươm mầm” do Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM tổ chức, dành cho giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo khối ngoài công lập trên địa bàn Thành phố. Hội thi diễn ra từ ngày 1-15.4 với 3 vòng thi, quy tụ sự tham gia 360 thí sinh dự thi đến từ 40 đơn vị. Vòng Chung kết diễn ra vào hôm nay 14.5 là sự tranh tài của 21 thí sinh ở phần thi “Năng khiếu người ươm mầm”. Theo đó, thí sinh dự thi dưới hình thức biểu diễn 1 tiết mục thể hiện năng khiếu nghệ thuật của bản thân (hát, nhảy, múa, ngâm thơ, kể chuyện, biểu diễn võ nhạc,...), trong thời gian không quá 5 phút. Cùng với đó, thí sinh tham gia phần thi “Bản lĩnh người ươm mầm”, dưới hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi, thể hiện khả năng ứng biến, xử lý tình huống cụ thể gắn với hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn của ngành sư phạm mầm non.

Trao giải Hội thi “Người ươm mầm” năm 2023 - Anh 2

Giáo viên Nông Thị Lan xuất sắc giành giải Nhất hội thi

Trước đó, ở vòng sơ khảo, chủ đề “Vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn”, các thí sinh đã thực hiện bài thi trắc nghiệm 50 câu hỏi và phần thi tự luận trên giấy, cả hai phần thi đều có các nội dung liên quan đến kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non; kỹ năng nghề (chăm sóc trẻ, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ, lập kế hoạch giảng dạy); kỹ năng trong giao tiếp ứng xử với trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh… Sau vòng thi, BTC đã chọn ra 52 thí sinh bước vào bán kết với chủ đề “Vui học cùng bé”. Ở vòng thi bán kết, các thí sinh thực hiện 1 video clip có thời gian từ 15-30 phút ghi lại nguyên vẹn hoạt động giáo dục trẻ, trải nghiệm những giờ lên lớp vô cùng sinh động tại đơn vị đang công tác theo đề tài do BTC quy định. Có 21 thí sinh được Ban Giám khảo lựa chọn với số điểm cao nhất để vào vòng chung kết. 

Nét mới của Hội thi năm nay là tăng cường các hoạt động tương tác, trải nghiệm về lịch sử, văn hóa của Thành phố thông qua hoạt động trải nghiệm “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi” và phần thi thử thách “Khoảnh khắc người ươm mầm”. 

Trao giải Hội thi “Người ươm mầm” năm 2023 - Anh 3

Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các thí sinh

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về giáo viên Nông Thị Lan, Trường Mầm non Bé Yêu huyện Bình Chánh (trị giá giải thưởng 8 triệu đồng); giải Nhì trao cho giáo viên Hoàng Hải Yến, Trường Mầm non Vinschool, quận Bình Thạnh (5 triệu đồng); giải Ba là giáo viên Huỳnh Nữ Hồng Ngọc, Trường Mầm non Việt Úc, quận Gò Vấp (3 triệu đồng). Ngoài ra hội thi còn trao 2 giải khuyến khích (1,5 triệu đồng/giải). Giải tập thể dành cho trường có số lượng giáo viên tham gia đông nhất thuộc về Trường Mầm non Việt Mỹ (3 triệu đồng). Trong phần thi thử thách “Khoảnh khắc người ươm mầm”, giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt trao cho Nguyễn Thị Xoan, Trường Mầm non Ánh Sáng; Đinh Thị Vân Anh, Trường Mầm non Việt Mỹ và Lê Thị Hảo, Trường Mầm non Thiên Ân Phúc 2.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc