TP.HCM: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2023

VHO - UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, diễn ra vào ngày 29.4 (nhằm Mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão), tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

TP.HCM: Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 - Anh 1

Hội thi gói - nấu bánh chưng dâng cúng Quốc tổ Hùng Vương lần thứ IV năm 2022. Ảnh: TCDL

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP.HCM diễn ra tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố thực hiện. Chương trình đồng thời được trực tiếp truyền hình, truyền thanh. 

Chương trình năm nay bao gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Trong đó, phần Lễ Giỗ diễn ra từ 7h ngày 29.4, với chương trình văn nghệ hòa tấu nhạc cụ dân tộc; diễn văn của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; diễu hành đón rước Lễ; Lãnh đạo Thành phố dâng hương, dâng hoa; Lễ tế theo nghi thức cổ truyền của dân tộc; Lãnh đạo đạo Thành phố dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; sau đó các đoàn dự lễ tiếp tục dâng hương, dâng hoa diễn ra đến hết ngày 29.4. 

Cùng với phần lễ, chương trình còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Theo đó, hội thi “Gói – nấu bánh chưng” dâng cúng Quốc tổ Hùng Vương lần thứ V năm 2023, do Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thực hiện, diễn ra từ chiều ngày 26.4 đến 11h ngày 27.4 (nhằm  Mùng 7 và Mùng 8 tháng 3 âm lịch), tại sân hội và sân hội trại - Đền tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn Vovinam, võ cổ truyền, múa rồng và trống hội diễn ra tại khu vực Quảng trường Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Thành phố Thủ Đức, trong hai ngày 28 và 29.4 (nhằm  Mùng 9 và Mùng 10 tháng 3 âm lịch). 

Cùng với đó, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc phối hợp với các đơn vị liên quan dự kiến tổ chức các hoạt động: Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XIV ngày 29 và 30.4; Triển lãm hình ảnh hoạt động của công viên, hội sách, trò chơi dân gian, biểu diễn võ thuật và ẩm thực,… tại khu vực sân hội Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Thành phố Thủ Đức; thực hiện trang trí cụm đèn - hoa, hoa kiểng xung quanh công viên với chủ đề: “Phương Nam vọng về cội nguồn dân tộc” tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc; Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam lần 2 năm 2023…

ANH HUY

Ý kiến bạn đọc