Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nghệ An phát động, hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam

Thứ Sáu 14/04/2023 | 17:54 GMT+7

VHO- Ngày 14.4, tại Trường Tiểu học Diễn Lâm 1, huyện Diễn Châu, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21.4), Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ V năm 2023.

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện các nhà tài trợ; các thầy, cô giáo cùng đông đảo các em học sinh Trường Tiểu học Diễn Lâm 1 và các trường học trên địa bàn huyện Diễn Châu.
Năm 2017, Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, xác định phát triển văn hóa đọc là một nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước. Ngày 4.11.2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 1862 lấy ngày 21.4 hằng năm là Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách; tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Năm 2023, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Các giáo viên, học sinh tại gian trưng bày và giới thiệu sách ngày phát động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được Bộ VHTTDL triển khai từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng trên 1 triệu bài dự thi trên toàn quốc (riêng Nghệ An mỗi năm có trên 76.000 bài tham dự). Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ V năm 2023 không có chủ đề, tạo thuận lợi để phát huy khả năng tư duy, khuyến khích tính chủ động và sáng tạo của mỗi thí sinh.
Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Nghệ An có nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu sách, báo và tư liệu lịch sử, văn hóa. Ngoài ra còn có các hoạt động sôi nổi tại lễ phát động: Thi trưng bày, giới thiệu sách; thi giới thiệu sách hoặc kể chuyện theo sách…
Tại diễn văn phát động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam, Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2023, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh bày tỏ: Mỗi người hãy dành một khoảng thời gian quý báu, tích cực đọc sách. Đây là cơ hội rất tốt để nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho công tác, học tập, giúp tất cả chúng ta không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích thành lập tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng; lồng ghép vào hoạt động của đoàn, đội, hội để huy động giới trẻ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với những hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã thông qua thể lệ Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ V năm 2023; trao tặng sách cho Thư viện huyện Diễn Châu và Trường Tiểu học Diễn Lâm 1; trao quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Diễn Lâm.

                                                                                          PHẠM NGÂN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top