Lễ hội Xoài Đồng Tháp: Quảng bá thương hiệu, kết nối du lịch

VHO-Chiều 12.4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức công bố Lễ hội Xoài Đồng Tháp 2023 với chủ đề “Xoài Đồng Tháp – Nâng tầm vị thế” nhằm giới thiệu, quảng bá thương mại sản phẩm từ Xoài, tạo điều kiện cho bà con nông dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển, đưa thương hiệu Xoài Đồng Tháp vươn xa ra thị trường ngoài nước…

Lễ hội Xoài Đồng Tháp: Quảng bá thương hiệu, kết nối du lịch - Anh 1

Họp báo công bố Lễ hội Xoài Đồng Tháp 2023

Theo đó, Lễ hội hướng đến huy động các nguồn lực để nâng cao giá trị cho trái Xoài, đẩy mạnh quảng bá loại cây ăn trái, văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, kết nối các tour du lịch đến những vùng trồng Xoài… nhằm thúc đẩy phát triển loại hình du lịch nông nghiệp.

Lễ hội Xoài Đồng Tháp: Quảng bá thương hiệu, kết nối du lịch - Anh 2

Đồng Tháp thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp qua Lễ hội Xoài

Diễn ra từ ngày 28.4-1.5, Lễ hội Xoài Đồng Tháp diễn ra nhiều sự kiện thương mại, văn hóa và du lịch… hấp dẫn như triển lãm không gian thực tế ảo “Vương quốc Xoài Đồng Tháp”, triển lãm chuỗi ngàng hàng Xoài, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Dịp này cũng diễn ra hội thảo “Nâng tầm vị thế phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp”; tổ chức Famtrip, kết nối các tour du lịch đưa du khách đến trải nghiệm những vừng trồng Xoài trên địa bàn. Trong khuôn khổ Lễ hội còn diễn ra hội thi ảnh đẹp về Xoài, lễ hội đường phố, hội thi ẩm thực Xoài… kết hợp quảng bá văn hóa – du lịch tỉnh Đồng Tháp đến đông đảo công chúng và du khách.
Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, nét nổi bật của Lễ hội Xoài năm nay là đưa công nghệ thực tế ảo vào phục vụ nhu cầu trải nghiệm các vùng Xoài của du khách, tổ chức các cuộc thi viết và vẽ tranh về Xoài dành cho trẻ em cùng nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực… hấp dẫn.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc