Kiên Hải sau 40 năm chuyển mình mạnh mẽ

VHO- Ngày 12.4, tại Trung tâm hành chính huyện đảo Kiên Hải tỉnh Kiên Giang diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện đảo Kiên Hải (12.4.1983-12.4.2023).

Kiên Hải sau 40 năm chuyển mình mạnh mẽ - Anh 1

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện đảo Kiên Hải

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải cho biết; Ngay từ khi thành lập huyện có 6 đơn vị hành chính xã (Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn, Sơn Hải, Hòn Nghệ, Tiên Hải) với hơn 73 hòn đảo lớn nhỏ, diện tích đất tự nhiên là 3.472 ha. Những ngày đầu thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà đứng trước bao bộn bề khó khăn, thách thức. Kinh tế chậm phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ chưa hoàn chỉnh, vừa thiếu, vừa không đồng bộ; cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn, nơi làm việc chật hẹp, chỗ ở tạm bợ; giao thông, phương tiện đi lại của cán bộ và người dân rất vất vã trong mùa biển động. Thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện còn rất khiêm tốn; xuất phát điểm thấp, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, tỷ lệ hộ nghèo cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, đời sống của một bộ phận nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Với truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Huyện đảo Kiên Hải có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kiên Hải sau 40 năm chuyển mình mạnh mẽ - Anh 2

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển huyện đảo Kiên Hải

Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển mỗi người dân huyện huyện đảo Kiên Hải đều cảm thấy rất đỗi tự hào. Từ một huyện xuất phát điểm thấp; khai thác nuôi trồng thiếu tính bền vững; thương mại, dịch vụ chậm phát triển. Đến nay, kinh tế của huyện phát triển khá ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 14%, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 62,5 triệu đồng, tăng 20,5 lần so với khi mới thành lập, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng trong các ngành thương mại-dịch vụ-du lịch, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng. Kinh tế biển được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện từ 330 phương tiện đánh bắt thô sơ, sau 40 năm, toàn huyện có 1.076 tàu cá được đầu tư hiện đại (tăng gấp 3,3 lần so năm 1983). Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản năm 2022 đạt 60.000 tấn, tăng hơn 7,2 lần so với năm 1983. Các mặt hàng hải sản dịch vụ hậu cần nghề cá còn phân theo định xuất, hộ kinh doanh dịch vụ hàng hóa còn thưa thớt, chỉ đáp ứng một phần cho sinh hoạt tiêu dùng của nhân dân trên đảo. Đến nay toàn huyện có trên 1.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh, có 14 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao và 11 sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh. Dịch vụ và du lịch, có mức tăng trưởng nhanh, lượng khách du lịch bình quân hàng năm có khoảng 430.000 lượt khách đến với Kiên Hải. Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2022 đạt 21,1 tỷ đồng. 

Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh: Đảng bộ, Chính quyền, quân, dân huyện Kiên Hải cần trân trọng giữ gìn và phát huy những thành tích, kết quả đạt được qua 40 năm thành lập, xây dựng và phát triển; đồng thời, phải nhận thức rõ những khó khăn, hạn chế và thách thức của huyện trong thời gian tới; tranh thủ tốt thời cơ, vận dụng tốt các chủ trương, cơ chế chính sách, để đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển bền vững trong thời gian tới. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 41 cá nhân đã có thành tích cống hiến, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển huyện đảo Kiên Hải giai đoạn 1983-2023. 

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc