Những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được nắm bắt và xử lý kịp thời hơn

VHO - Sáng 11.4 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể dự và chỉ đạo Hội nghị.

Những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được nắm bắt và xử lý kịp thời hơn - Anh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể  đánh giá cao vai trò quan trọng và kết quả đạt được của công tác tư tưởng và dư luận xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay và các kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong tình hình mới.

“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tư tưởng và dư luận xã hội có nhiều kết quả nổi bật: Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện tốt công tác tư tưởng và dư luận xã hội góp phần ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng”, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, các cấp ủy đảng tổ chức tốt Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" và cuốn sách “Một số vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy tiếp tục nắm bắt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương để tuyên truyền, phổ biến các kết quả đạt được, giải thích rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và định hướng tới từng cấp ủy đảng để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng nội dung thông tin dư luận xã hội trong mỗi kỳ họp cộng tác viên dư luận xã hội. Chọn nội dung tuyên truyền, quán triệt phù hợp với đặc thù của các đảng ủy trực thuộc. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chuyên nghiệp, đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội được nắm bắt và xử lý kịp thời hơn - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng bộ Khối cho biết, công tác tư tưởng và dư luận xã hội được quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương. Nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng và dư luận xã hội ở các cấp ủy từng bước được đổi mới, thực hiện thành nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm thành lập, thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng, xử lý những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời hơn. Việc thực hiện tốt các công tác này giúp các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng thông tin, công tác nắm bắt tình hình dư luận có lúc, có việc chưa kịp thời. Một số cấp ủy đảng chưa tăng cường hoạt động đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn thiếu quyết liệt...

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục thống nhất nhận thức của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng; Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong định hướng tư tưởng; Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Về công tác dư luận xã hội: Tiếp tục quán triệt rõ quan điểm công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt dư luận xã hội; Gắn kết chặt chẽ công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội với công tác khác; Tập trung xây dựng đội ngũ cộng tác viên đảm bảo số lượng và chất lượng; Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế của công tác tư tưởng và dư luận xã hội tại cấp ủy trực thuộc; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

PHẠM LONG

Ý kiến bạn đọc