Những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình khuyến đọc

VHO- Nhằm kỷ niệm 3 năm ngày thành lập kênh Cùng bạn đọc sách (8.4.2020 – 8.4.2023) và kỷ niệm ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4, trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, chương trình Cùng bạn đọc sách: Nâng tầm trí tuệ Việt đã tiếp tục các hoạt động hỗ trợ sách cho các trường ở vùng sâu, vùng xa và các trường có học sinh khuyết tật.

Cùng với việc thúc đẩy xây dựng các video giới thiệu sách, phối hợp tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm thư viện số cho các thư viện trường học, chương trình đã và đang trao tặng hàng nghìn cuốn sách cho các thư viện trường học và thư viện cộng đồng. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của những người thực hiện chương trình, các hoạt động hỗ trợ cho các thư viện, những người làm công tác thư viện và những người yêu sách không ngừng được triển khai thực hiện. Sách mới được giới thiệu mỗi ngày, đến nay kênh Cùng bạn đọc sách đã có hơn 2600 giới thiệu sách, truyền cảm hứng đọc.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình khuyến đọc - Anh 1

Chương trình trao tặng hơn 300 cuốn sách thiếu nhi tại Trường Tiểu học Kim Đồng (TX. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái)

Tiếp tục cuộc hành trình truyền cảm hứng, kết nối và lan tỏa tri thức đến các bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc, chương trình đã không ngừng đổi mới phương thức giới thiệu sách, tạo mã QR cho các sách nói, sắp xếp theo chủ đề về sách danh nhân, di sản văn hóa Việt Nam, kỹ năng sống, các tác phẩm khuyến đọc, truyện cổ, truyện dân gian, sách thiếu nhi… để bạn đọc dễ dàng tiếp cận.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình khuyến đọc - Anh 2

Chương trình trao tặng sách bao gồm sách in, sách nói, sách chữ nổi tại Trường Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội)

Để không ngừng phát triển, chương trình đã nhận được chung tay của những thành viên trong chương trình và cộng tác viên từ nhiều nơi. Các hoạt động góp phần phát triển văn hóa đọc đã được triển khai khắp toàn quốc.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình khuyến đọc - Anh 3

Học sinh khiếm thị trải nghiệm sách nói từ kênh Cùng bạn đọc sách

TS. Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), người khởi xướng và điều hành chương trình và kênh Cùng bạn đọc sách chia sẻ: “Nhờ có sự chung tay, động viên của các bạn đồng nghiệp, học trò và đặc biệt là sự ủng hộ của khối các trường, thư viện, một số tác giả và người tâm huyết với văn hóa đọc, kênh Cùng bạn đọc sách đã không ngừng phát triển. Nhiều thư viện đã học tập mô hình này đề thúc đẩy văn hóa đọc. Hội Người mù Việt Nam và một số nhóm thiện nguyện cùng CLB hoạt động vì người khiếm thị đã đồng hành cùng kênh để tạo ra các sản phẩm hỗ trợ thiết thực cho người khiếm thị. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, kênh Cùng bạn đọc sách sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của những người yêu sách, tâm huyết với sự nghiệp phát triển văn hóa đọc; cùng đánh thức và khôi phục lại thói quen đọc sách trong mỗi người, đặc biệt là trẻ em”.

THIÊN PHÚC

Ý kiến bạn đọc