Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

360 thí sinh là giáo viên tham gia hội thi “Người ươm mầm” 2023

Thứ Bảy 01/04/2023 | 15:38 GMT+7

VHO - Sáng nay 1.4, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM đã khai mạc hội thi “Người ươm mầm” lần thứ III năm 2023 dành cho giáo viên các trường mầm non khối ngoài công lập. Hội thi thu hút sự tham gia của 360 thí sinh là giáo viên đến từ 40 trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn.

Hội thi nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao tay nghề cho các giáo viên mầm non

Hội thi diễn ra từ ngày 1-15.4, là dịp để các giáo viên mầm non có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao tay nghề, qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội về nghề nuôi dạy trẻ và ý thức về đạo đức nghề nghiệp. Hội thi năm nay được tổ chức với nhiều phần thi đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội trong các phần thi, đảm bảo tính thực tế và sôi nổi. 

Phát biểu khai mạc, chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM bày tỏ, thời gian vừa qua, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh và nhiều yếu tố khách quan khác có những tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của đất nước, tình hình giáo viên ở khối mầm non, đặc biệt là khối mầm non ngoài công lập cũng gặp nhiều biến động, nhiều giáo viên nghỉ việc, nhiều trường không tuyển được giáo viên mới nên đối diện với nguy cơ đóng cửa. Thông qua hội thi, bên cạnh việc tổ chức các vòng thi mang tính chuyên môn để tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các thầy, cô giáo, Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng đồng thời tổ chức các hoạt động tương tác, trải nghiệm với mong muốn động viên, khích lệ các thầy, cô giáo hoàn thiện chuyên môn, góp phần tôn vinh và khẳng định vai trò cao quý của nghề giáo viên mầm non trong sự nghiệp giáo dục.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh tham gia phần thi kiến thúc chuyên ngành

Hội thi “Người ươm mầm” 2023 có 3 vòng thi: Vòng sơ khảo “Vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn” với hai phần thi liên quan đến kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non; các kỹ năng nghề: chăm sóc trẻ, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ, lập kế hoạch giảng dạy; các kỹ năng trong giao tiếp ứng xử với trẻ, với đồng nghiệp và với phụ huynh. Vòng thi này, thí sinh sẽ trắc nghiệm 50 câu hỏi và thi tự luận. Kết thúc vòng sơ khảo, BTC chọn ra 50 thí sinh tham gia vòng bán kết. 

Vòng bán kết “Vui học cùng bé” (thi thực hành), thí sinh thực hiện 1 video clip có thời lượng từ 15-30 phút, ghi lại trọn vẹn một hoạt động giáo dục trẻ tại đơn vị đang công tác theo đề tài BTC quy định (hoạt động hướng dẫn trẻ mầm non làm quen biểu tượng toán, hoặc làm quen môi trường xung quanh, làm quen tác phẩm văn học, phát triển ngôn ngữ cho trẻ, giáo dục thể chất, giáo dục tình cảm - kỹ năng xã hội, hoặc hướng dẫn trẻ tạo hình). 

Vòng chung kết “Người ươm mầm” với sự tranh tài của 20 thí sinh được chọn từ vòng bán kết. Các thí sinh sẽ thi 2 nội dung: “Năng khiếu người ươm mầm”, biểu diễn một tiết mục trên sân khấu để thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình như hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện, biểu diễn võ nhạc,…; phần thi “Bản lĩnh người ươm mầm”, thí sinh bốc thăm và xử lý tình huống cụ thể do Ban Tổ chức đặt ra, một trong 3 chủ đề: vấn đề bạo hành trẻ em, những phẩm chất của người giáo viên mầm non, năng lực giáo viên mầm nin thời đại mới. 

Theo BTC, cùng với 3 vòng thi nói trên, trong khuôn khổ hội thi còn có các hoạt động trải nghiệm, bao gồm trải nghiệm thử thách “Khoảnh khắc người ươm mầm” dành cho tất cả thí sinh và hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho thí sinh vào vòng bán kết. Cụ thể, 50 thí sinh vòng bán kết sẽ tham gia City tour “Sông Sài Gòn - Con sông thành phố tôi” để tham quan dọc tuyến sông Sài Gòn, nghe giới thiệu về lịch sử sông Sài Gòn, các địa điểm văn hóa, lịch sử, sự kiện gắn liền với sông Sài Gòn…

Vòng chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 15.4, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM.

T.TRANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top