Vấp ngã để tiến bộ

VHO- -Đội tuyển U23 Việt Nam vừa nhận hai thất bại liên tiếp trước U23 UAE (0-4) và U23 Iraq (0-3) tại giải quốc tế U23 Cup - Doha (Qatar). Đó là những tỷ số mà chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ không hài lòng nếu là giải đấu chính thức.

Vấp ngã để tiến bộ - Anh 1

 Những thất bại liên tiếp sẽ giúp cho U23 Việt Nam (áo trắng) nhận ra yếu điểm để từ đó cải thiện và tiến bộ hơn Ảnh: VFF

Nhưng với một sân chơi tập huấn, mang tính giao hữu, những giá trị sau thất bại này sẽ quý giá hơn rất nhiều cho các cầu thủ để họ tiến bộ và trưởng thành hơn.

Nếu trận thua U23 Iraq đến từ việc thiếu người thì ở trận đấu với U23 UAE, U23 Việt Nam đã chơi đủ quân số trong 90 phút nhưng đội thậm chí còn nhận thất bại đậm hơn. Điểm cộng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam ở trận này là việc thi đấu nỗ lực không nhận bàn thua trong hiệp 1 cũng như việc dám cầm bóng, triển khai bóng từ phần sân nhà dù bị đối thủ pressing khá nhiều. Bên cạnh đó, Văn Đô cùng các đồng đội cũng đã thể hiện sự cố gắng, dù liêp tiếp nhận bàn thua trong hiệp 2 nhưng họ vẫn không từ bỏ mục tiêu tấn công tìm bàn gỡ. Đó là những điều mà các học trò của HLV Troussier nên phát huy trong thời gian tới.

Nhưng yếu điểm từ 2 trận thua ở Doha, đặc biệt trước U23 UAE của U23 Việt Nam lộ ra khá nhiều. Trước đối thủ có thể hình, tốc độ, kỹ thuật tốt hơn, U23 Việt Nam khá lúng túng trong việc triển khai lối chơi, họ đã không phát huy được sở trường phòng ngự phản công vốn trở thành thương hiệu của các tuyển trẻ Việt Nam. Những “miếng đánh” của đội ở 2 trận vừa qua là không rõ ràng, khâu dứt điểm đang là vấn đề lớn. Việc nhận 7 bàn thua qua 2 trận phần nào nói lên sự thiếu chắc chắn của hàng thủ, nơi mà U23 Việt Nam có khá nhiều trụ cột từng giành HCV SEA Games 31. Trước các đối thủ tấn công đa dạng, đặc biệt là bóng bổng, hàng thủ U23 Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế, minh chứng dễ thấy nhất là các bàn thua đầu tiên ở 2 trận vừa qua đều là những pha tấn công bóng bổng của đối thủ.

Cùng với đó, thể lực là vấn đề mà HLV Troussier sẽ phải giúp các học trò cải thiện rất nhiều trong thời gian tới. Cả hai trận đấu vừa qua, các cầu thủ trẻ Việt Nam thường bị “đuối” ở những phút cuối để rồi liên tiếp nhận bàn thua. Thống kê cho thấy, U23 Việt Nam đã thủng lưới 3 bàn từ phút 80 trở đi ở 2 trận đấu này. Vấn đề đó đã được HLV Troussier thừa nhận sau trận đấu với U23 UAE.

“Về mặt kết quả, U23 Việt Nam đã thua nhưng mục tiêu mà đội hướng đến khi dự giải là những tiến bộ từng bước của các cầu thủ. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng kết quả thật sự không nằm ở bảng tỷ số mà là ý tưởng, thái độ chơi bóng. U23 Việt Nam đang làm việc nỗ lực, chăm chỉ tập luyện, đội đã thể hiện được nền tảng tốt để từng bước cải thiện”, HLV Troussier nói về mục tiêu cuối cùng của U23 Việt Nam sau 2 trận đấu vừa qua. 

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc