Cần xử lý nghiêm vụ việc đe dọa đến sự an toàn cơ sở giáo dục mầm non

VHO- Tại huyện Bến Lức (Long An) vừa xảy vụ việc đe dọa đến sự an toàn nơi ăn ở, sinh hoạt và học tập của gần 200 em nhỏ, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Cần xử lý nghiêm vụ việc đe dọa đến sự an toàn cơ sở giáo dục mầm non - Anh 1

 Ông K. có hành vi hung hãn, phản giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non Rồng Vàng

Theo đó, bức xúc trước hành vi mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của một người đàn ông (tầm ngoài 50 tuổi), trên tay cầm hung khí gây rối trước cổng cơ sở giáo dục mầm non tư thục Rồng Vàng, sau đó đi vào bên trong tiếp tục có những hành vi và lời nói thiếu văn hóa, người dân sinh sống tại đây đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến vụ việc và gửi đến cơ quan báo chí. Nội dung trong video cho thấy, sự việc xảy ra vào ngày 23.2 tại cơ sở Mầm non Rồng Vàng (số 7 đường Mai Thị Non, khu phố 3, thị trấn Bến Lức). Một người đàn ông trên tay cầm vật hung khí màu trắng, dài gần 1m, liên tục chửi bới, có lời lẽ hăm dọa đánh nhau với một người đàn ông và phụ nữ khác, bất chấp sự có mặt của công an địa phương…

Sau đó, người này được những người bên trong cơ sở Mầm non Rồng Vàng mở cổng cho đi vào bên trong. Đứng trong trường, ông ta vẫn hung hãn chỉ tay ra ngoài hăm dọa đánh, giết…; đồng thời buông lời chửi bởi thô tục ngay trước mặt phụ huynh và trẻ em. Toàn bộ sự việc có sự tham gia cự cãi của một người phụ nữ mặc áo dài màu vàng, người này sau đó mở cổng trường đón phụ huynh đưa trẻ vào học.

Cần xử lý nghiêm vụ việc đe dọa đến sự an toàn cơ sở giáo dục mầm non - Anh 2

Phóng viên Văn Hóa (bên trái) làm việc lãnh đạo Phòng GD&ĐT và UBND thị trấn Bến Lức

Theo tìm hiểu của Văn Hóa, người phụ nữ này tên là L.T.T.S (sinh năm 1964), chủ cơ sở Mầm non Rồng Vàng, còn người đàn ông cầm hung khí là ông K. (sinh năm 1968), em trai bà S. Sự việc diễn ra cách nay đã hơn 2 tuần, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh khiến dư luận hoang mang và không khỏi đặt nghi vấn có hay không sự “bao che”, xem nhẹ tính chất vụ việc của chính quyền địa phương?

Làm việc với Văn Hóa, ông Trần Thanh Phong, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bến Lức cho biết, Thông tư 49 của Bộ GD&ĐT quy định, đối với nhóm lớp mầm non tư thục, quy mô mỗi nhóm lớp tối đa không quá 70 trẻ, nếu vượt quá số lượng này phải xây dựng cơ sở vật chất để thành lập trường mầm non. Cơ sở Mầm non Rồng Vàng có quy mô vượt 200 trẻ, tuy nhiên, chủ cơ sở này đã “xé lẻ” ra thành 3 lớp: Rồng Vàng 1, Rồng Vàng 2 và Rồng Vàng 3 để hạ sĩ số xuống nhằm đảm bảo về mặt pháp lý. Việc này đơn vị đã nắm được và đang theo dõi để chấn chỉnh. Đối với sự việc có đối tượng “lạ” không phải là phụ huynh, cũng không phải là nhân viên của cơ sở mầm non, nhưng được cho vào trong, có hành vi cùng lời nói phản giáo dục, Phòng đã đề nghị UBND thị trấn Bến Lức báo cáo bằng văn bản để báo cáo cho UBND huyện Bến Lức.

Ông Trần Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bến Lức cho biết, nhóm lớp Mầm non Rồng Vàng 1, Rồng Vàng 2 và Rồng Vàng 3 được thị trấn cấp phép vào năm 2019. Việc cấp phép dựa trên văn bản thẩm định đủ điều kiện của Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức. Sau sự việc vừa qua, UBND thị trấn đã đi kiểm tra thực tế và phát hiện có những tiêu chuẩn chưa đạt, địa phương cho thời hạn 10 ngày để chủ cơ sở này khắc phục, nếu không sẽ rút giấy phép.

Đối với vụ việc gây rối, đe dọa đến sự an toàn của các em đang học tập tại đây, ông Thành cho biết, phía cơ quan công an chưa nắm tình hình, UBND sẽ chỉ đạo báo cáo lại vụ việc để làm rõ vấn đề này.

Văn Hóa sẽ tiếp tục thông tin vụ việc! 

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc