Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng xả rác thải trên đường đèo Hải Vân

VHO-Báo Văn Hóa vừa nhận được công văn số 486/UBND-PTNMT của UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, nội dung phản hồi thông tin báo chí về việc mất vệ sinh môi trường tuyến đường đèo Hải Vân, địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, báo Văn Hóa đã có bài phản ánh về tình trạng rác thải, vàng mã… xả dọc đường đèo Hải Vân, gây nên hình ảnh phản cảm trong mắt người dân và du khách. UBND quận Liên Chiểu cho biết: Nhận được thông tin phản ánh, UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra thực tế và phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Miền Trung để tổ chức dọn vệ sinh các khu vực có rác thải.

Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng xả rác thải trên đường đèo Hải Vân - Anh 1

Điểm đến du lịch rất cần tạo hình ảnh sạch, đẹp trong mắt du khách

Theo công văn: “Tuyến đường đèo Hải Vân trên địa bàn quận Liên Chiểu do Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả và chi cục Quản lý đường bộ III.1 quản lý. Tuyến đường này thu hút nhiều người dân, du khách dừng chân, ngắm cảnh nên phát sinh tình trạng xả rác tại một số khu vực đường đèo. Tại khu vực tuyến đường đèo có một khu miếu thờ (miếu thờ Ông Hổ), trong những ngày đầu tháng Giêng Âm lịch, người dân và các xe thường đến đây thắp hương và cúng nên xảy ra tình trạng rải vàng mã trước mặt khu Miếu. Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức cuộc họp với UBND các phường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, các đơn vị chức năng chỉ đạo tăng cường đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Giao cho phường Hòa Hiệp Bắc phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh Miền Trung duy trì công tác dọn vệ sinh hai bên tuyến đường đèo Hải Vân; tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư và du khách trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Bố trí lực lượng tuần tra xử lý kịp thời các hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định, và các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường khác”.

Tuyến đường đèo Hải Vân là con đường dẫn lên di tích quốc gia Hải Vân Quan. Đây là con đường đẹp, thu hút rất nhiều khách tham quan, du lịch dừng lại chiêm ngưỡng, chụp hình. Tuy nhiên tình trạng xả rác kéo dài tại đây đã gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương cũng như du khách. Thiết nghĩ, để tạo hình ảnh du lịch đẹp, an toàn, thân thiện, chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng cần có ý thức đồng lòng, chấn chỉnh, chung tay gìn giữ môi trường ở những tất cả điểm đến du lịch chứ không chỉ riêng ở đường đèo Hải Vân.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc