Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Festival “Về miền Quan họ-2023”: Kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

Thứ Hai 20/02/2023 | 16:00 GMT+7

VHO- Sáng 20.2, UBND tỉnh tổ chức họp báo Festival “Về miền Quan họ-2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng chủ trì với sự tham gia của hơn 30 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát tại họp báo

Chương trình Festival “Về miền Quan họ -  2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh là một sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với quy mô lớn tổ chức trên quê hương Bắc Ninh với sự tham gia trình diễn những nét tinh hoa, độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hát Xoan Phú Thọ, Ví Giặm Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh), Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Đờn ca tài tử Nam bộ (Bạc Liêu), Bài chòi Quảng Nam.

Các hoạt động chủ đạo gồm: Chương trình khai mạc Festival “Về miền Quan họ - 2023” có chủ đề: “Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc” diễn ra vào 20h00 ngày 25.2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), trong đó có đón nhận Quyết định công nhận 3 hiện vật, nhóm hiện vật của tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022; Chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền với chủ đề: “Sum họp trúc mai” diễn ra 20h00, ngày 26.2tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, thành phố Bắc Ninh; Không gian “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền” được diễn ra từ ngày 24 – 28.2 tại khu vực phía trước công viên Tượng đài Nguyễn Văn Cừ (làn 2 đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh).

Quang cảnh họp báo

Bên cạnh đó, Festival “Về miền Quan họ - 2023” còn có gần 30 các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn được tổ chức trong tháng 2 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiêu biểu như: Hội thi hát Dân ca Quan họ Xuân Quý Mão gắn với chương trình lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3; Hội Báo Xuân; Các hoạt động trải nghiệm đường phố; tổ chức một số trò chơi dân gian: Biểu diễn Múa rối nước làng Đồng Ngư; Thả diều, chạy Ró, thổi cơm, bắt chạch trong chum, đập niêu... tổ chức các tours du lịch miễn phí bằng xe buýt “Hành trình du lịch về miền di sản dân ca Quan họ”...

Báo cáo về công tác tổ chức Festival “Về miền Quan họ-2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức và nội dung các chương trình diễn ra tại Festival đều có sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp với các ban ngành để triển khai nghiêm túc, để các hoạt động trong Festival diễn ra thành công nhất. Về vấn đề này thêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng cho biết: “Mỗi dịp lễ hội, Bắc Ninh thường đón từ 80.000-100.000 lượt du khách. Sự kiện năm nay chúng tôi dự tính có thể con số này còn cao hơn. Do vậy, công tác tổ chức, an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng…”.

Festival “Về miền Quan họ - 2023” có gần 30 các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn

Chương trình nghệ thuật do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đoàn Ca kịch tỉnh Quảng Nam, Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu, Nhà hát Cung đình Huế trình diễn. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát Thanh và truyền hình Bắc Ninh và Đài Phát thanh và truyền hình một số tỉnh, thành phố. Cũng trong dịp này, các đài trung ương và địa phương sẽ phát sóng phim tư liệu “Bắc Ninh – Khát vọng phát triển”, trên kênh VTV1 (dự kiến ngày 24.2)

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã tiếp thu ý kiến của một số cơ quan báo chí và làm rõ một số nội dung: Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; quảng bá các sản phẩm OCOP của Bắc Ninh; công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, ATGT...

Phát biểu kết luận họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cảm ơn và đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương tiếp tục đồng hành tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá chương trình Festival “Về miền Quan họ-2023” sâu rộng tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần gia tăng sự hiểu biết về truyền thống văn hoá đặc sắc, về vùng đất, văn hóa và con người Bắc Ninh. Thời gian tới, tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc quảng bá đậm nét tinh hoa văn hóa Bắc Ninh, sức sống của di sản Dân ca Quan họ và những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

NGUYỄN THỊ THANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top