Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Sổi nổi “Ngày hội văn hóa Nhật Bản” tại Hải Phòng

Thứ Hai 20/02/2023 | 12:25 GMT+7

VHO- Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức chương trình “Ngày hội văn hóa Nhật Bản” năm 2023. Chương trình có sự tham gia của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, Trưởng đại diện cao cấp văn phòng Jica tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hải Phòng.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21.9.1973 - 21.9.2023) góp phần đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, gắn kết tình hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam với Nhật Bản, một trong những quốc gia, một đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam nói chung, của thành phố Hải Phòng nói riêng.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân và du khách tham dự Ngày hội

“Ngày hội văn hóa Nhật Bản” không chỉ là một sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu về con người, văn hóa, phong tục đất nước Nhật Bản mà còn là cơ hội để các trường TH, THCS, THPT, Đại học có đào tạo tiếng Nhật, các câu lạc bộ tiếng Nhật trên địa bàn thành phố được giao lưu, góp phần lan toả tình yêu văn hóa Nhật Bản, thúc đẩy phong trào học tiếng Nhật của thành phố Hải Phòng, từ đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật.

Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu giữa học sinh, sinh viên Việt Nam và các bạn sinh viên Nhật Bản cũng như sinh viên quốc tế đang học tập, trải nghiệm tại các trường đại học trên địa bàn Hải Phòng. Chương trình còn có giao lưu giữa học sinh, sinh viên các trường có tổ chức dạy và học tiếng Nhật trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là biểu diễn văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc mang sắc màu văn hóa Nhật Bản, đa dạng về hình thức: trình diễn thời trang, nhạc kịch, nhảy Yosakoi, hát múa, trình bày các ca khúc lời Việt bằng tiếng Nhật.... Các tiết mục đều do chính các em học sinh, sinh viên thành phố Cảng dàn dựng và thể hiện với sự đầu tư kỹ lưỡng về phục trang, sân khấu và kỹ năng biểu diễn.

Trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Ngày hội

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động trưng bày 15 gian hàng chủ đề “Trải nghiệm không gian văn hóa Nhật Bản”  như trà đạo, trải nghiệm trang phục truyền thống Yuakata, viết thư pháp, thưởng thức các món ăn truyền thống, chụp ảnh với nhân vật hóa trang, nghệ thuật gấp giấy Origami, làm bánh Wagashi truyền thống của Nhật Bản.

QUỲNH VY

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top