Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bình Phước, TP.HCM thắng lớn tại Giải cờ tướng vô địch quốc gia

Chủ Nhật 19/02/2023 | 18:15 GMT+7

VHO- Sau 9 ngày tranh tài sôi động tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Giải cờ tướng vô địch quốc gia 2023 đã kết thúc vào hôm nay 19.2 với các trận chung kết và tranh hạng Ba ở 2 nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ.

Tại nội dung thu hút nhiều sự chú ý nhất là cờ tiêu chuẩn bảng nam (thi đấu theo hệ Thuỵ Sĩ 9 ván, 2 kỳ thủ dẫn đầu tranh chức vô địch, 2 kỳ thủ xếp thứ 3 và 4 tranh hạng Ba), các kỳ thủ đã cạnh tranh quyết liệt và những suất vào top 4 chỉ có thể xác định ở ván cuối.

Trận chung kết bảng nam giữa Nguyễn Thành Bảo (phải) và Lại Lý Huynh

Xuất sắc lọt vào chung kết nội dung này là Nguyễn Thành Bảo (Bình Phước) và Lại Lý Huynh (Bình Dương), đây cũng chính là 2 kỳ thủ đã làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam khi giành HCV đồng đội tại giải thế giới diễn ra vào cuối tháng 10 năm ngoái ở Malaysia. Trong lần chạm trán này, Nguyễn Thành Bảo may mắn bốc thăm được đi tiên. Lợi thế này giúp “Tây độc” triển khai thế trận tấn công, dồn ép Lại Lý Huynh. Sau hơn 3 giờ đấu trí, Nguyễn Thành Bảo đã kích bại Lại Lý Huynh để đoạt chức vô địch cùng phần thưởng 300 tiệu đồng. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của đoàn Bình Phước tại giải, trước đó kỳ thủ Chu Tấn Hải đã vô địch nội dung cờ chớp.

Trao giải cờ tiêu chuẩn bảng nam

Trong khi đó Lại Lý Huynh giành HCB với phần thưởng 100 triệu đồng. Cũng tại giải đấu này, kỳ thủ được xem là số 1 của cờ tướng Việt Nam hiện tại đã mang về cho đoàn Bình Dương 1 HCV cờ nhanh. Ở trận đấu tranh hạng Ba cùng giờ với trận chung kết, kỳ thủ Hà Văn Tiến (Bình Phước) đã vượt qua Nguyễn Anh Quân (Quảng Ninh) để giành phần thưởng 50 triệu đồng.

Trao giải cờ tiêu chuẩn bảng nữ

Thi đấu ấn tượng nhất tại giải phải kể đến nữ kỳ thủ số 1 Việt Nam - Nguyễn Hoàng Yến. Sau khi mang về cho đoàn TP.HCM 2 HCV cờ nhanh và cờ chớp, kỳ thủ sinh năm 1992 đã xuất sắc thi đấu thành công ở cờ tiêu chuẩn khi giành quyền vào chung kết với vị trí dẫn đầu sau 7 ván vòng loại. Đối thủ của Hoàng Yến trong trận chung kết là Nguyễn Thị Phi Liêm (Hà Nội). Với phong độ cực cao, Hoàng Yến đã vượt qua Phi Liêm để hoàn tất “hat-trick vàng”. Với 3 tấm HCV của Hoàng Yến, đoàn TP.HCM cũng giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải. Trong trận tranh hạng Ba, Phạm Thu Hà (Hà Nội) đã vượt qua Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định) để giành phần thưởng 50 triệu đồng.

Giải cờ tướng vô địch quốc gia 2023 quy tụ hơn 100 kỳ thủ đến từ 18 đơn vị có phong trào mạnh như Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng,… Các kỳ thi đấu tranh chấp thứ hạng cá nhân nam, nữ ở ba nội dung, gồm: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoáng. Đặc biệt tại nội dung cờ tiêu chuẩn, nhà tài trợ Phương Trang treo mức thưởng 300 triệu đồng cho mỗi nhà vô địch nam, nữ. Những kỳ thủ còn lại trong bốn vị trí dẫn đầu cũng được khích lệ bằng các mức thưởng trị giá 100 triệu, 50 triệu và 20 triệu đồng. Đây được xem là mức thưởng “khủng” nhất trong lịch sử giải đấu.

Giải cờ tướng vô địch quốc gia 2023 là sân chơi quan trọng của cờ tướng Việt Nam để chuẩn bị cho 2 giải quốc tế lớn là SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tại Campuchia và Asiad 19 diễn ra vào Trung Quốc vào tháng 9.

BẢO ANH; ảnh: T.TRUNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top