Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Lần đầu tiên tổ chức Giải vô địch trẻ Trượt băng tốc độ quốc gia tại Hà Nội

Chủ Nhật 19/02/2023 | 17:24 GMT+7

VHO-Sáng 19.2, Giải vô địch trẻ Trượt băng tốc độ quốc gia 2023 đã khai mạc tại sân băng Royal City, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại thủ đô và nhận được sự hưởng ứng tham gia của các VĐV trên cả nước. Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đã đến dự Lễ khai mạc.

Giải do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, Sở VHTT Hà Nội, Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail và Công ty cổ phần thể thao Iskate tổ chức. Đây là giải đấu hoàn toàn được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa với mục tiêu tiếp tục phát triển, đẩy mạnh phong trào luyện tập, thi đấu môn Trượt băng tốc độ, tạo điều kiện cọ xát, thi đấu cho các VĐV và tuyển chọn các VĐV tham gia tranh tài tại các đấu trường quốc tế.

Giải được tổ chức trở lại sau một năm phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19

Trượt băng là môn thể thao mới được phát triển ở nước ta. Do đó các VĐV gặp khá nhiều khó khăn do không có các sân băng đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Tuy nhiên bằng đam mê và tâm huyết, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đã vận động nhiều nguồn xã hội hóa để tổ chức các giải đấu nhằm phát triển phong trào. Trở lại sau một năm phải tạm dừng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giải nhận được sự tham gia hưởng ứng của 50 VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên được tuyển chọn từ hơn 500 VĐV tại 2 giải vô địch trẻ Roller Sport, tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội cùng các VĐV đam mê trượt băng trong cả nước.

Ông Nguyễn Việt Nam - Phó Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam cho biết, đây là giải đấu quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Giải là cơ sở để tuyển chọn các VĐV xuất sắc tranh tài tại các giải đấu quốc tế trong năm 2023, đặc biệt là tham dự các chương trình tập huấn, đào tạo, từ đó tuyển chọn đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào năm 2025.

Kết thúc sau 1 ngày thi đấu, chiều 19.2, BTC đã tiến hành trao HCV, HCB, HCĐ  cho các VĐV. Trong đó đoạt HCV ở các nội dung là: Lê Thị Thu Phương (Junior A nữ cho nhóm từ 16 tuổi trở lên); Nguyễn Thanh Hậu (đoạt 2 HCV ở nội dung Senior nam từ 15 tuổi trở lên và Junior A nam từ 16 tuổi trở lên); Nguyễn Thanh Nguyên (Junior B từ 13-15 tuổi); Nguyễn Phi Long (Junior B nam từ 13-15 tuổi); Võ Phạm Quỳnh Như (Junior C nữ từ 10-12 tuổi); Phan Lê Huy (Junior C nam từ 10-12 tuổi); Đinh Trúc Quyên (Novice A nữ từ 8-9 tuổi); Nguyễn Minh Bảo (Novice A nam từ 8-9 tuổi); Nguyễn Hoàng Bảo Chi (Novice B nữ từ 6-7 tuổi); Hoàng Anh Huy (Novice B nam từ 6-7 tuổi).   

Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt dự khai mạc Giải

Hoàn toàn hoạt động bằng kinh phí xã hội hóa với mục tiêu phát triển môn thể thao đầy mới mẻ ở nước ta, trải qua hơn 4 năm thành lập, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam đang ngày càng phát triển cả về quy mô và số lượng, dần khẳng định được vị thế. Có được thành quả đó là nhờ sự đóng góp của lực lượng trọng tài, HLV, VĐV ở cả 3 môn Trượt băng Nghệ thuật, Tốc độ và Roller. Để ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của các giám khảo, trọng tài, HLV, VĐV, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận, Phong cấp và khen thưởng VĐV, HLV xuất sắc năm 2022 vào chiều 19.2, tại sân băng Royal City. 

Giải nhận được sự hưởng ứng từ các VĐV đam mê môn thể thao mới mẻ và đầy triển vọng 

Trượt băng nói chung và Trượt băng Nghệ thuật nói riêng là môn thể thao mới và đặc thù, điều kiện tập luyện nhiều khó khăn, nguồn lực rất hạn chế. Với mục đích phát triển phong trào, Liên đoàn đã mời các HLV, trọng tài của các bộ môn môn thể thao có nét tương đồng để tham gia chương trình tập huấn giám khảo Trượt băng nghệ thuật. Trải qua gần 2 năm được đào tạo và kiểm tra bởi các chuyên gia của Liên đoàn Trượt băng quốc tế, đến nay đã có 9 giám khảo được Tổng cục TDTT chứng nhận là giám khảo quốc gia. Cùng với đó, Tổng cục TDTT cũng phong cấp Kiện tướng quốc gia cho 4 VĐV và VĐV cấp 2 cho 1 VĐV. Ghi nhận thành tích năm 2022, Tổng cục TDTT tặng Giấy khen cho 18 VĐV thi đấu xuất sắc. Tại lễ trao thưởng, ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 11 tập thể và 3 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào Olympic Việt Nam.

THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top