Đi xe máy qua đập tràn, một người đàn ông bị nước cuốn tử vong

VHO- Hai vợ chồng ở Huế đi xe máy qua đập tràn thì bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu. Người vợ được cứu sống nhưng người chồng không may bị nước cuốn tử vong.

Đi xe  máy qua đập tràn, một người đàn ông bị nước cuốn tử vong - Anh 1

Khu vực nơi ông Nguyễn D. bị nước cuốn trôi

Trưa ngày 17.2, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của ông Nguyễn D. (66 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế) và bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Trước đó, vào khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, ông Nguyễn D. chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Tr (67 tuổi) di chuyển từ thành phố Huế về quê ở huyện Quảng Điền để dự đám giỗ. Khi hai vợ chồng ông D. di chuyển qua đoạn đập tràn thôn Thủ Lễ thì nước ngập sâu hơn 0,5m nên xe bị tắt máy bất ngờ. Cả hai vợ chồng bị trượt chân và ngã xuống khu vực nước sâu.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân sinh sống xung quanh đã chạy đến và nhanh chóng tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, người dân chỉ kịp cứu được bà Nguyễn Thị Tr. và đưa đến cơ sở y tế, còn ông Nguyễn D. thì bị nước cuốn mất tích.

Chính quyền địa phương xã Quảng Phước và lực lượng cứu hộ nạn cứu hộ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực tìm kiếm ông D. xung quanh khu vực gặp nạn. Đến trưa cùng ngày, đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đi xe  máy qua đập tràn, một người đàn ông bị nước cuốn tử vong - Anh 2

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân

Đợt mưa kéo dài từ ngày 14 đến 16.2 vừa qua đã khiến nhiều vùng trũng ở Thừa Thiên Huế bị ngập. Trong đó, trong đó gần 7.600 ha lúa đã bị ngập úng, tập trung ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, TP.Huế… Ngành Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để tiêu úng cứu lúa, tất cả các trạm bơm điện vận hành hết công suất.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu nhà máy thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) tạm ngừng phát điện, hạn chế đưa nước về hạ du để hạn chế ngập úng. Đồng thời, các công trình thủy lợi lớn như Cửa Lác, Cống Quan, Thảo Long cũng mở hết các cửa cống, cửa đập để giảm mực nước…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc