Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế

VHO- Chiều ngày 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố bị can và bắt giam các thành viên của Ban giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế - Anh 1

Cơ quan công an khởi tố và bắt giam 3 thành viên Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế

Cụ thể, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố các bị can về tội nhận hội lộ được quy định tại Điều 354 Bộ Luật hình sự xảy ra ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những người bị bắt giam, gồm: Giám đốc Đào Hữu Long (59 tuổi, trú tại đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, TP.Huế), cùng 2 Phó Giám đốc là Trần Hưng Huy (56 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP.Huế) và Dương Phúc Thiện (41 tuổi, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy). Lực lượng công an cũng đã khám xét nơi ở của ba đối tượng bị bắt giam về tội nhận hối lộ.

Theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng nói trên đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô, giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế - Anh 2

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khám xét 2 trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới từ chiều ngày 13.2

Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê chuẩn. Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã tổ chức thi hành và đang củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án.  

Trước đó, chiều ngày 13.2, cơ quan công an cũng đã phong tỏa và tiến hành khám xét tại 2 cơ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, đã thu thập nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.  

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc