Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại TP.HCM

VHO - Chiều nay 14.2, tại Khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Nghĩa trang TP.HCM, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15.2.1913-15.2.2023).

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại TP.HCM - Anh 1

Đoàn đại biểu đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang TP.HCM chiều 14.2

Dự lễ dâng hương có rưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ và đông đảo lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.HCM, tỉnh Bến Tre cùng Đoàn đại biểu nhân sĩ trí thức, tôn giáo, dân tộc và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể TP.HCM, tỉnh Bến Tre và gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Lễ dâng hương, dâng hoa được tổ chức trang trọng, qua đó nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Người con ưu tú của quê hương Bến Tre trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Từ đó tiếp tục thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn", tự hào về truyền thống, về các nhân vật lịch sử; nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ kế thừa trong phát huy truyền thống, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại TP.HCM - Anh 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Những cống hiến quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đóng góp của đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước trên các cương vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và những đóng góp trên lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình tác phẩm xuất sắc làm đẹp cuộc đời, góp phần xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

Sau lễ dâng hương tại Nghĩa trang TP.HCM, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Bến Tre sẽ đến dâng hương tại Đền thờ Huỳnh Tấn Phát (xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, Bến Tre) vào sáng ngày mai 15.2, đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí. 

KIỀU GIANG. Ảnh: P.T

Ý kiến bạn đọc