Thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

VHO- Chiều nay 14.2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi đã đến Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam. Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Ông Khuất Việt Hùng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn và động viên đến gia đình các nạn nhân, mong muốn thân nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị địa phương tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ các gia đình nạn nhân.

Thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ TNGT đang điều trị tại Bệnh viện vào sáng ngày 14.2

Trước đó, trong sáng ngày 14.2, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Đoàn cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Ban ATGT tỉnh Quảng Nam hỗ trợ thân nhân gia đình người tử vong 5 triệu đồng mỗi nạn nhân;  hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam cũng đã đã đến thăm, hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết 2 triệu đồng/người, bị thương 1 triệu đồng/người. Hội Chữ thập đỏ huyện Núi Thành cũng hỗ trợ các trường hợp bị thương 1 triệu đồng/người.
Đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên, chia sẻ với các nạn nhân và gia đình là người dân Quảng Ngãi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đồng thời, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 00 phút ngày 14.2, tại  khu vực ngã tư trên tuyến đường ven biển 129 đoạn qua xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 76B-00660 và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92H-00433, 92R-00469; hậu quả vụ tai nạn lkhiến 8 người tử vong, 12 người bị thương.

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi nạn nhân bị thương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ TNGT. Phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức đoàn công tác của Ủy ban và các cơ quan thành viên liên quan đến ngay hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc