Khởi công dự án Trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung

VHO- Ngày 11.2, tại TP.Huế, Tập đoàn AEON (Nhật Bản) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi công dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Huế. Với tổng quy mô đầu tư hơn 3.910 tỉ đồng, đây là trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung hiện nay.

Lễ khởi công có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, đại diện các Bộ, ngành và cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại Việt Nam.

Khởi công dự án Trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung - Anh 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu cùng ấn nút khởi công dự án AEON MALL Huế.

Dự án AEON MALL Huế có tổng mức đầu tư hơn 169,6 triệu USD (tương đương 3.916 tỉ đồng), được triển khai trên diện tích hơn 8,62 ha tại khu Đô thị An Vân Dương, TP.Huế. Trong đó, tổng diện tích mặt sàn là 138.000 m2, 51.000 m2 diện tích cho thuê, 2.500 m2 diện tích bãi đỗ xe. Dự kiến, tiến độ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào trước tháng 4.2025.

Thiết kế của tòa nhà Trung tâm thương mại AEON MALL Huế theo sologan “Nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại”, dựa trên ý tưởng của dòng chảy văn hóa, trong đó lấy cảm hứng là dòng sông Hương hài hòa với Cố đô tráng lệ. Công trình được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm nhấn kiến trúc cho thành phố di sản.

AEON MALL hoàn thành sẽ mang đến cho cộng đồng dân cư địa phương và du khách nhiều trải nghiệm về mua sắm và thư giãn, với hơn 135 gian hàng ẩm thực, thời trang, giải trí, siêu thị… Đồng thời, tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

AEON MALL Huế là dự án đầu tiên của AEON MALL tại miền Trung, và là dự án thứ 7 trong cả nước, sau Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hải Phòng. Tính đến thời điểm hiện tại, AEON MALL Huế là trung tâm thương mại lớn nhất tại khu vực miền Trung.

Khởi công dự án Trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung - Anh 2

Khu vực triển khai dự án nằm tại Khu đô thị An Vân Dương, TP.Huế, với tổng diện tích hơn 8,62 ha

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần bổ sung hệ thống thiết chế dịch vụ thương mại, hạ tầng xã hội trong khu vực theo quy hoạch đã được duyệt, đồng thời đánh dấu và khẳng định bước phát triển trong thu hút đầu tư lĩnh vực thương mại dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, góp phần đa dạng hóa các trung tâm mua sắm hàng hóa, dịch vụ của người dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Huế.

Để triển khai dự án đúng kế hoạch, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, cảnh quan môi trường công trình và khu vực cộng đồng bị tác động bởi dự án.

Khởi công dự án Trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung - Anh 3

Phối cảnh của dự án AEON MALL Huế. Ảnh: Chủ đầu tư

Ông Iwamura Yasutsugu, Chủ tịch AEON MALL Nhật Bản, nhấn mạnh rằng: bối cảnh đại dịch  Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn trong hơn 2 năm qua, tuy nhiên dự án AEON MALL Huế vẫn đã được khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch, đánh dấu 10 năm AEON MALL có mặt tại Việt Nam và nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản.

Chủ đầu tư đề nghị đơn vị nhà thầu trong suốt thời gian thi công cần lắng nghe và tiếp thu ý kiến của địa phương, đồng thời đảm bảo tiêu chí “an toàn là trên hết” cho toàn bộ các hạng mục dự án.

Sau dự án tại Huế, trong thời gian tới, AEON MALL Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển trung tâm thương mại ở khu vực miền Trung, góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, phát triển hạ tầng đô thị tại các địa phương và thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tin, ảnh: S.THÙY

Ý kiến bạn đọc