Bắt giữ xe tải vận chuyển 5,9 tấn thịt động vật đã bốc mùi hôi thối

VHO- Hôm qua 9.2, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã phát hiện và thu giữ 5,9 tấn sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số thịt động vật này được ông Võ Tá Ý (35 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) vận chuyển trên xe tải mang biển kiểm soát 75C-114.01, lưu thông theo hướng từ TP Đông Hà lên thị trấn Lao Bảo, huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị.

Bắt giữ xe tải vận chuyển 5,9 tấn thịt động vật đã bốc mùi hôi thối - Anh 1

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và thu giữ 5,9 tấn sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối Ảnh: CA

Tài xế xe tải không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật; đồng thời, phương tiện vận chuyển cũng không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chủ số hàng là bà Nguyễn Thị Sương (44 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế). Bà Sương khai nhận đã mua sản phẩm động vật nói trên từ khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội rồi vận chuyển bằng xe đông lạnh vào Huế. Sau đó, vận chuyển qua xe tải 75C-114.01 rồi chuyển lên thị trấn Lao Bảo để đưa qua Lào tiêu thụ.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc