Trồng gần 1.000 cây xanh trên huyện đảo Lý Sơn

VHO- Ngày 24.12, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã trồng gần 1.000 cây xanh trên núi Thới Lới. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện đảo Lý Sơn (1.1.1993 – 1.1.2023) và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỉ cây xanh do Thủ tưởng Chính phủ phát động.

Trồng gần 1.000 cây xanh trên huyện đảo Lý Sơn - Anh 1

Trồng cây xanh trên núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn

Đỉnh núi Thới Lới có độ cao gần 170m so với mặt nước biển, đây là 1 trong 5 ngọn núi lửa cao nhất của huyện đảo Lý Sơn, nơi đặt Cột cờ Tổ quốc. Cây được trồng phù hợp với thời tiết, khí hậu, và núi đá trên đảo gồm: bàng vuông, mù u, xác máu, dương liễu, bồ đề.
Khu vực trồng xung quanh cột cờ Thới Lới. Nơi đây, là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và trở thành điểm đến lý tưởng đối với bất kỳ du khách khi đến với đảo. Việc trồng cây khu vực cột cờ Thới Lới nhằm làm cho ngọn núi lửa lớn nhất trên đảo Lý Sơn thêm xanh, tạo sức hấp dẫn cho du khách.

Trồng gần 1.000 cây xanh trên huyện đảo Lý Sơn - Anh 2

Trồng cây xanh góp phần làm cho thiên đường du lịch Lý Sơn ngày thêm xanh, sạch, đẹp

Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, thời gian qua, mỗi một cán bộ, chiến sĩ, mỗi một người dân trên đảo Lý Sơn đã có ý thức chọn cho mình 1 cây xanh để trồng.  Ít nhất, mỗi ngày trên đảo có thêm 1 cây xanh, 1 màu xanh, góp phần làm cho thiên đường du lịch Lý Sơn ngày thêm xanh, sạch, đẹp.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc