Thừa Thiên Huế khởi công công trình cầu vượt sông Hương

VHO- Sau nhiều năm tổ chức cuộc thi thiết kế, công trình cầu vượt sông Hương đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khởi công hôm nay, ngày 23.12. Đây là cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hương đoạn qua trung tâm TP.Huế.

Dự lễ khởi công có tham dự của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, Bộ ngành Trung ương.

Thừa Thiên Huế khởi công công trình cầu vượt sông Hương - Anh 1

Phối cảnh công trình cầu vượt sông Hương 

Dự án “Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương” có tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 2.281 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương; trong đó giai đoạn 1 là 1.855 tỷ đồng, được thực hiện từ nay đến năm 2025. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ở giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai xây dựng mới công trình cầu vượt sông Hương nối từ ngã 3 nút giao thông đường Kim Long- Nguyễn Phúc Nguyên- Nguyễn Hoàng (phía Bắc)  và đường Bùi Thị Xuân (phía Nam). Công trình có chiều dài 590m, kể cả đường 2 đầu cầu; trong đó, chiều dài chính của cầu khoảng 380m.

Cầu vượt sông Hương là cầu vòm thép gồm 5 nhịp dầm, có chiều rộng 43m, bằng chiều rộng của đường Nguyễn Hoàng và đường vành đai 3 sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Cầu gồm 2x3 làn xe ô tô rộng 3,5m/làn, 2 làn xe mô tô rộng 3,5m/làn và các dải an toàn trên mỗi hướng xe chạy. Làn đi bộ rộng 3m được bô trí khác mức ở các hai bên cầu. Trên mặt bằng, các lề bộ hành được rẽ nhánh xuống công viên hai bên bờ sông bằng 4 cầu nhánh cong.

Tại các nút giao thông hai đầu cầu vượt sông Hương được thi công theo thiết kế phương án giao cùng mức, và kết hợp công tác chỉnh trang, vuốt nối phù hợp đường hiện trạng, đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông.

Thừa Thiên Huế khởi công công trình cầu vượt sông Hương - Anh 2

Cầu vượt sông Hương có chiều dài khoảng 380m, rộng 43m.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: Dự án “Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương” thuộc tuyến đường vành đai 3, là trục giao thông chính, xuyên tâm vào TP.Huế, kết nối liên thông 2 đô thị vệ tinh thị xã Hương Trà và Hương Thuỷ. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, được chọn lọc qua nhiều đợt thi tuyển, với ý tưởng kiến trúc độc đáo, mang theo thông điệp về sự trường tồn của vùng đất Cố đô, hài hòa với danh lam thắng cảnh, di sản và văn hoá Huế.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến qua trung tâm TP.Huế. Đồng thời, tạo động lực, hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía Tây thành phố; phát triển kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và cải thiện, nâng cao đời sống dân sinh.  

Thừa Thiên Huế khởi công công trình cầu vượt sông Hương - Anh 3

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện các Bộ, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ấn nút khởi công dự án

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn; đảm bảo cảnh quan, môi trường công trình và khu vực bị tác động bởi dự án và của cộng đồng...

Trước đó, như Báo Văn Hóa đã nhiều lần thông tin, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng tổ chức 3 lần thi tuyển thiết kế cầu vượt sông Hương. Sau cuộc thi lần thứ 3 vào năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chọn được phương án thiết kế “Cầu Một vòm” (mã số I156) của liên danh Công ty TNHH WSP Phần Lan và Công ty CP Tư vấn Kỹ thuật E&R (Hà Nội). Dự án cầu vượt sông Hương sẽ được thi công theo phương án thiết kế nói trên.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc