Vựa mai lớn nhất miền Trung: Thấp thỏm vụ Tết

VHO - Mặc dù còn gần 1 tháng mới Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này người trồng mai ở thị xã An Nhơn (Bình Định), nơi được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền Trung thấp thỏm, lo lắng vì mai nở hoa sớm.

Vựa mai lớn nhất miền Trung: Thấp thỏm vụ Tết - Anh 1

Nhiều cây mai dù còn nguyên lá, cả hàng ngàn chậu đã nở rộ trước Tết Nguyên đán 

Vựa mai vàng “thủ phủ” của miền Trung thị xã An Nhơn, với kiểu dáng cây mai vàng đang được xuất ra thị trường bán gồm mai bonsai, mai tạo dáng và mai lùm. Nơi đây có hàng ngàn hộ dân trồng mai, hằng năm ước tính có khoảng 2 triệu chậu mai kiểng trên diện tích 145 ha. Hầu hết các hộ trồng mai chủ yếu ở 2 xã Nhơn An và Nhơn Phong. Những năm gần đây, doanh thu từ cây mai tết của TX.An Nhơn đạt bình quân trên 100 tỉ đồng/năm. Đặc biệt, dịp Tết Nhâm Dần 2022, nghề mai vàng thị xã An Nhơn thu về khoảng 112 tỉ đồng từ việc bán mai kiểng. Nhưng, vụ hoa Tết Nguyên đán 2023 đang khiến các nhà vườn không khỏi lo lắng vì hiện tại hoa đã bắt đầu chớm nở. 

Ông Đặng Văn Đi (62 tuổi) ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn chia sẻ, gia đình ông trồng mai đã hơn 40 năm, nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng này. Mấy năm trước, cũng có trường hợp sau khi lặt lá xong gặp nắng lên khiến hoa bung nở nên Tết mới khan hiếm hoa. Còn đây chưa lặt lá mà hoa đã bung nở rồi. “Năm nay, vườn của tôi có khoảng 400 cây xuất bán vụ Tết, tuy nhiên, hiện tại nhiều chậu mai đã bắt đầu bung nở dù chưa lặt lá. Lý do trên được các nhà vườn nhận định là, bởi thời tiết năm nay quá thất thường”, ông Đi lắc đầu than thở. 

Ở các làng mai truyền thống khác thuộc xã Nhơn An, chúng tôi còn ghi nhận, nhiều hộ trồng mai cũng rơi vào tình trạng tương tự. Trên đường, không khó để bắt gặp nhiều vườn mai với cả hơn trăm chậu cũng đã nở rộ. Tại vườn mai của ông Lê Ngọc Lan (47 tuổi, thôn Trung Định, xã Nhơn An), hiện có nhiều chậu mai bắt đầu bung nở. “Hiện tượng mai nở sớm năm nay, chưa bao giờ xuất hiện tại vườn mai của tôi những năm gần đây”, ông Lan chia sẻ.

Vựa mai vàng ở các làng nghề truyền thống tại thị xã An Nhơn cũng mang lại kinh tế rất lớn cho người dân. Nghề trồng và chăm sóc mai giải quyết việc làm hàng ngàn lao động tại địa phương. Theo người dân, thời điểm hiện tại khách đến vườn xem mai cũng ít hơn mọi năm. Tình trạng mai nở sớm có khả năng gây ra thất thu lớn trong năm nay.

Vựa mai lớn nhất miền Trung: Thấp thỏm vụ Tết - Anh 2

Nhiều nông dân lo lắng, vì mai nở trước Tết sẽ khó cung ứng cho thị trường

Những năm qua, các nghệ nhân và nông dân vùng “thủ phủ” mai vàng lớn nhất ở miền Trung thị xã An Nhơn đang nỗ lực đưa ra thị trường nhiều giống mai vàng như mai giảo, mai cúc, huỳnh tỷ, mai đọt xanh, hồng mai, mai thượng hải, múc tiểu muội, nữ hoàng, mai vàng 5 cánh… Trong đó, giống mai giảo chiếm tỉ lệ cao nhất 75,8%, giống mai cúc chiếm 20,4%, các giống mai còn lại chiếm 3,8%. Năm 2021, đã có 5 làng nghề trồng Mai tại thị xã được tỉnh công nhận lại. 

Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết: Do thời tiết năm nay nắng nóng nhiều, nên chu kỳ của mai không đảm bảo, một số cây cũng bắt đầu bung nở. Số lượng mai bung nở sớm là những cây có nụ lớn, lượng nụ nhỏ (nụ kim) vẫn còn rất nhiều. Với thời tiết hiện tại cũng khó đón thời gian để lặt lá. Người dân giờ phải dựa vào thời tiết, cũng như kinh nghiệm của mình để xuống lá cho đảm bảo. Địa phương cũng đang cho thống kê số lượng mai Tết nở sớm.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc