Khánh Hòa: Khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31

VHO -Tối 20.12, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31 năm 2022.

Khánh Hòa: Khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31 - Anh 1

Khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31

Đến dự có lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân, khách du lịch.

Liên hoan lần này có sự tham gia của hơn 600 ca sĩ, diễn viên không chuyên thuộc 20 đoàn nghệ thuật quần chúng gồm: Lực lượng vũ trang 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa; Trường Đại học Nha Trang; Trường Đại học Khánh Hòa; Trường Sĩ quan Thông tin; Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa; quân dân huyện đảo Trường Sa; Công ty Yến Sào Khánh Hòa; Trường Sĩ quan Không quân; Học viện Hải quân; Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn Tàu ngầm 189; Sư đoàn 305 (Quân khu 5); Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không – Không quân). Liên hoan năm nay, các đoàn nghệ thuật quần chúng gửi tới khán giả gần 100 tiết mục ca múa nhạc có nội dung ca ngợi Tổ quốc, quê hương, tình yêu biển đảo; ca ngợi Đảng, Bác Hồ và hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam…

Khánh Hòa: Khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31 - Anh 2

Chương trình nghệ thuật tại Liên hoan

Ngay sau phần nghi thức khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31, đã diễn ra phần thi của 5 đoàn nghệ thuật quần chúng gồm: Quân dân huyện đảo Trường Sa, Trường Sĩ quan Thông tin, Lữ đoàn 189 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa. Đặc biệt, liên hoan năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của đoàn nghệ thuật quần chúng Quân dân huyện đảo Trường Sa. Trong phần thi diễn của mình, các thành viên của đoàn đã nỗ lực gửi tới khán giả những tiết mục mang đậm màu sắc về biển đảo, về hình ảnh người chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam và cuộc sống của người dân nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Khánh Hòa: Khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31 - Anh 3

Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 24.12, với sự tham gia thi diễn của hơn 600 ca sĩ, diễn viên không chuyên

Khánh Hòa: Khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31 - Anh 4

Không chỉ đông đảo về số lượng các đoàn nghệ thuật quần chúng, thành phần các đoàn tham gia Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần này cũng cho thấy sự đa dạng

Khánh Hòa: Khai mạc Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 31 - Anh 5

Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ là hoạt động nhằm kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2022)

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Quốc Văn- Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết: Liên hoan Chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ là hoạt động nhằm kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2022); 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2022). Liên hoan được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về truyền thống, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân và truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa. Thông qua liên hoan các đơn vị tham gia có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tạo sự gắn kết mật thiết giữa quân và dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kịp thời động viên, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc