Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đoàn Quân đội dẫn đầu môn Điền kinh

Chủ Nhật 18/12/2022 | 17:15 GMT+7

VHO-Kết thúc môn Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào hôm nay 18.12, tại sân Mỹ Đình, Hà Nội, đoàn Quân đội dẫn đầu với tổng cộng 22 huy chương trong đó có 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 7 huy chương đồng.

Đoàn Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2 với khoảng cách khá xa về số lượng huy chương vàng đoạt được so với đoàn Quân đội. Theo đó dù đoạt tổng cộng tới 28 huy chương nhưng Hà Nội chỉ đoạt 5 huy chương vàng; đoạt tới 13 huy chương bạc, 10 huy chương đồng.

Ở vị trí thứ 3, đoàn Đà Nẵng giành được tổng cộng 11 huy chương trong đó có 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Nam Định đứng ở vị trí thứ tư, với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Ở vị trí thứ 5, là đoàn TP.HCM với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng…

Trước đó, trong buổi thi đấu cuối vào sáng 18.12, các VĐV đã tham gia tranh tài ở 4 nội dung là chung kết Marathon nam, nữ; đi bộ 20km nam, nữ. Đáng chú ý, đã có 2 kỷ lục Đại hội được phá trong 4 nội dung chung kết cuối cùng. Trong đó VĐV Lê Thị Tuyết (Phú Yên) đã xuất sắc phá kỷ lục Đại hội với thành tích 2 giờ 47 phút 3 giây. Kỷ lục Đại hội cũ do VĐV Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) lập tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2014, tổ chức tại Nam Định là 2 giờ 48 giây. Vị trí thứ 2 và thứ 3 của nội dung này thuộc về Nguyễn Thị Ninh (đoàn Quân đội) và Hoàng Thị Ngọc Hoa (đoàn Bình Phước).

Nội dung Marathon của nam, nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh (đoàn Bình Phước) vẫn khẳng định được phong độ khi cán đích với thời gian 2 giờ 25 phút 2 giây, phá kỷ lục Đại hội được VĐV Bùi Thế Anh lập tại Đại hội năm 2014. Vị trí thứ nhì và thứ ba ở nội dung này thuộc về VĐV Trịnh Quốc Lượng (Quân đội, 2 giờ 25 phút 4 giây) và Lê Văn Tuấn (Bình Dương 2 giờ, 26 phút).

 

Nguyễn Thị Oanh đã có một kỳ Đại hội thành công

Ở nội dung đi bộ 20km nữ, VĐV kỳ cựu Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) đã đoạt huy chương vàng với thành tích 1 giờ 42 phút. Chiếc huy chương bạc và huy chương đồng ở nội dung này lần lượt thuộc về Phạm Thị Thu Trang (1 giờ 44  phút) và Nguyễn Thị Vân (1 giờ 45 phút 05 giây). Ở nội dung đi bộ 20km nam, em trai của Nguyễn Thanh Phúc – VĐV Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) đã đoạt huy chương vàng với thành tích 1 giờ 32 giây. Huỳnh Ngọc Trai (Đà Nẵng) đoạt huy chương bạc với thành tích 1 giờ 33 giây 03. Phùng Kim Quang (Hà Nội) giành huy chương đồng với thành tích 1 giờ 34 giây.

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, với sự tham gia của 710 lãnh đội, huấn luyện viên, vận động viên (505 VĐV) tới từ 59 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc, thi đấu ở 50 nội dung, các vận động viên đã phá, phá 5 kỷ lục quốc gia, 15 kỷ lục Đại hội, 1 kỷ lục mới được xác lập.

Trong đó  đáng chú ý là thành tích 10 giây 35 của Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an nhân dân) ở nội dung 100m nam, thành tích này đã phá kỷ lục quốc gia, kỷ lục Đại hội do chính vận động viên sinh năm 1999 này lập trước đó vào năm 2018 và năm 2020.

Hay thành tích 5440 điểm ở nội dung 7 môn phối hợp, vận động viên Nguyễn Linh Na (đoàn Quân đội) với thành tích 5.440 điểm đã phá kỷ lục Đại hội được lập từ năm 2006 và phá luôn kỷ lục quốc gia do chính mình lập trong năm 2022 là 5.415 điểm.
Ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam, đội tiếp sức Hà Nội gồm các VĐV Phan Khắc Hoàng, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Văn Quyết đã phá kỷ lục Đại hội với thành tích 3 phút 12 giây 22 (kỷ lục cũ là 3 phút 13 giây 35). Nội dung 4x100m tiếp sức nữ, đội nữ cũng của Hà Nội với Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng phá kỷ lục Đại hội với thành tích 3 phút 40 giây 53.

Ở nội dung 10.000m nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đã phá kỷ lục quốc gia, kỷ lục Đại hội với thành tích 33 phút 13 giây 23 (kỷ lục cũ của Đại hội là 35 phút 10 giây 17; kỷ lục quốc gia là 34 phút 01 giây 59). Vận động viên sinh năm 1995 này cũng đã đem về 4 tấm huy chương vàng cá nhân ở các nội dung 10.000m nữ, 1.500m nữ, 5.000m nữ và 3.000m chướng ngại vật nữ.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, do tính chất quan trọng của Đại hội nên các địa phương đơn vị đều có sự đầu tư tốt. Về chuyên môn, các nội dung đều có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là sự xuất hiện của những nhân tố trẻ đã tạo nên nhiều bất ngờ. Đại hội cũng là dịp để các vận động viên, đặc biệt là các vận động viên trẻ có cơ hội thi đấu, nâng cao thành tích, chuẩn bị cho SEA Games 32 và các giải đấu quan trọng sắp tới.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top