Thừa Thiên Huế: Triệt xóa đường dây mua bán gần 5 kg ma túy, bắt giữ 3 đối tượng

VHO- Chiều ngày 17.12, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy với số lượng lớn, thu giữ gần 5kg ma túy các loại và bắt 3 đối tượng liên quan.

Thừa Thiên Huế:  Triệt xóa đường dây mua bán gần 5 kg ma túy, bắt giữ 3 đối tượng - Anh 1

Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Dung, người giúp sức cất giấu ma túy cho đối tượng Tuấn

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Vui (23 tuổi, trú tại phường Hương Long), Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi, trú tại phường Phường Đúc) và Nguyễn Thị Dung (27 tuổi, trú tại phường Hương Hồ, đều ở TP.Huế).

Trước đó, vào chiều ngày 16.12, tại đầu kiệt 212 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vui đang tàng trữ trái phép 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc với khối lượng hơn 430g.

Thừa Thiên Huế:  Triệt xóa đường dây mua bán gần 5 kg ma túy, bắt giữ 3 đối tượng - Anh 2

Gần 5 kg ma túy tổng hợp bị cơ quan công an thu giữ 

Từ đối tượng Vui, lực lượng công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thị Dung và tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 30.446 viên ma túy dạng hồng phiến, 1,32kg ketamine, 63 viên thuốc lắc. Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được từ các đối tượng nói trên là gần 5 kg. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng rulo, 40 viên đạn và 2 cây dao tại nơi ở của những đối tượng này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ban đầu rằng, toàn bộ số ma túy nói trên do Nguyễn Thanh Tuấn mua từ Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) rồi đưa về Huế để bán. Các đối tượng Nguyễn Văn Vui và Nguyễn Thị Dung là những người giúp sức, trong đó Dung cất giữ ma túy còn Vui trực tiếp đi bán ma túy để kiếm lời.

Thừa Thiên Huế:  Triệt xóa đường dây mua bán gần 5 kg ma túy, bắt giữ 3 đối tượng - Anh 3

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn là người từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra tù đầu năm 2022 nhưng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc