Môn Golf: 3 đơn vị giành HCV

VHO- Kết thúc môn Golf trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại sân Golf Tuần Châu (Quảng Ninh), đã có 3 đơn vị giành được HCV trong tổng số 4 bộ huy chương.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Golf đã diễn ra các trận chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ và các trận tranh HCV đồng đội nam, nữ.

Môn Golf: 3 đơn vị giành HCV - Anh 1

Các Golrer Hải Phòng giành HCV đồng đội nữ. Ảnh: M.Đức

Trận chung kết đồng đội nam giữa đoàn Hà Nội và Nghệ An diễn ra hấp dẫn, dù vậy Hà Nội Golfer hàng đầu Việt Nam hiện nay là Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Quang Trí đã vượt qua các đồng nghiệp đến từ xứ Nghệ, qua đó giành HCV. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của Hà Nội tại Đại hội năm nay, trước đó Golfer Nguyễn Thảo My cũng đã giành HCV ở nội dung đơn nữ.

Trong trận chung kết đồng đội nữ, các Golfer Hải Phòng đã có chiến thắng kịch tính trước Bà Rịa – Vũng Tàu để giành HCV. Ở trận tranh HCĐ đồng đội nam, TP.HCM đã vượt qua Long An, trong khi Hà Nội giành chiến thắng trước TP.HCM ở trận tranh HCĐ đồng đội nữ.

Sau 4 ngày thi đấu môn Golf tại Đại hội năm nay, Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, hạng nhì là đoàn Hải Phòng với 1 HCV, 1 HCĐ, xếp thứ ba là Quảng Ninh với 1 HCV.

Môn Golf diễn ra từ ngày 13 đến 16.12 tại sân Golf Tuần Châu (Quảng Ninh) năm 2022 quy tụ gần 60 Golfer đến từ 11 đơn vị, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. Các Golfer thi đấu tranh 4 bộ huy chương ở các nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc