Nguyễn Thị Thật, Lê Ngọc Sơn giành HCV nội dung đua xe đạp đường trường tính điểm

VHO - Sáng nay, 15.12, phần thi đấu chung kết đua xe đạp đường trường, nội dung tính điểm nam, nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã diễn ra tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Chương trình thi đấu diễn ra đến ngày 20.12.

Nguyễn Thị Thật, Lê Ngọc Sơn giành HCV nội dung đua xe đạp đường trường tính điểm - Anh 1

Sáng nay, thời tiết đẹp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các VĐV thi đấu hết mình

Môn xe đạp đường trường tính điểm có sự tham gia của các đoàn gồm: An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Dương, Hòa Bình, TP.HCM…

Nội dung thi đấu của nam gồm 50km tính điểm cá nhân, 40km tính giờ cá nhân, 80km tính giờ đồng đội, 500m tốc độ, 4km tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 44km tính giờ đồng đội cự ly ngắn, 10km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội. Nội dung thi đấu của nữ gồm 30km tính điểm cá nhân, 30km tính giờ cá nhân, 50km đồng đội tính giờ, 500m tốc độ, 3km tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 3km tính giờ đồng đội cự ly ngắn, 100km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội.

Nguyễn Thị Thật, Lê Ngọc Sơn giành HCV nội dung đua xe đạp đường trường tính điểm - Anh 2

Các VĐV cạnh tranh sít sao để giành từng giây quý giá

Ngày thi đấu diễn ra trong thời tiết đẹp, tạo thuận lợi cho các vận động viên thể hiện hết khả năng về kỹ thuật, sức bền, tốc độ... Các đội đã thi đấu nhiệt tình và cạnh tranh quyết liệt và kịch tính với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả tại Vĩnh Yên. Ở những vòng đua nước rút, các VĐV cạnh tranh sít sao từng giây. VĐV Quàng Văn Cường (Hà Nội) dẫn đầu nhiều vòng đua, khoảng cách xa với các VĐV còn lại, có lúc lên đến 15 giây so với các VĐV khác. Tuy  nhiên, ở những vòng nước rút, VĐV Lê Ngọc Sơn (An Giang) đã bứt tốc và giành HCV.

Nguyễn Thị Thật, Lê Ngọc Sơn giành HCV nội dung đua xe đạp đường trường tính điểm - Anh 3

Các VĐV so kè và sử dụng những chiến thuật hợp lý để bứt tốc

Sau khoảng 1 giờ thi đấu sôi nổi, nội dung đường trường tính giờ nữ, VĐV Nguyễn Thị Thật (An Giang) giành HCV, VĐV Trần Thị Thùy Trang ((An Giang) giành HCB, VĐV Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) giành HCĐ.

Nguyễn Thị Thật, Lê Ngọc Sơn giành HCV nội dung đua xe đạp đường trường tính điểm - Anh 4

Trao giải cho các VĐV nữ

Ở nội dung nam, VĐV Lê Ngọc Sơn (An Giang) giành HCV, VĐV Quàng Văn Cường (Hà Nội) giành HCB, VĐV Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) giành HCĐ.  

Nguyễn Thị Thật, Lê Ngọc Sơn giành HCV nội dung đua xe đạp đường trường tính điểm - Anh 5

Trao giải cho các VĐV nam

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc