Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Ngãi

VHO- 1.000 lá cờ Tổ quốc trao tặng ngư dân 2 xã Bình Chánh và Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) được trích từ 10.000 lá cờ Tổ quốc trong hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động gửi tặng.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Ngãi - Anh 1

Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân 2 xã Bình Chánh và Bình Thạnh, huyện Bình Sơn

Sáng 14.12, Báo Người Lao Động phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân 2 xã Bình Chánh và Bình Thạnh. Nhận cờ Tổ quốc, ngư dân Nguyễn Mía, xã Bình Chánh xúc động bày tỏ, làm nghề câu mực trên biển nên ông hiểu rất rõ về ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc trên những con tàu. Khi có lá cờ Tổ quốc, ngư dân như ông Mía rất tự tin vươn khơi bám biển làm kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. “Mỗi năm, tàu câu mực của ngư dân Bình Chánh chúng tôi đi 4-5 chuyến biển, mỗi chuyến kéo dài 2-3 tháng mới vào bờ. Bởi vậy, hình ảnh lá cờ Tổ quốc với ngư dân quanh năm sống trên biển như chúng tôi vô cùng ý nghĩa, thiêng liêng. Việc được các tổ chức tặng cờ Tổ quốc khiến ngư dân chúng tôi rất ấm áp, thấy mình được quan tâm nhiều hơn”, ông Mía chia sẻ.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Ngãi - Anh 2

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc đối với ngư dân vô cùng ý nghĩa, thiêng liêng 

Từ tháng 6.2019, Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Đến tháng 9.2022, sau khi vượt mốc 1 triệu lá cờ, chương trình chuyển sang giai đoạn 2 với tên gọi “Tự hào cờ Tổ quốc”, gồm 3 hợp phần: “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”. Chương trình vinh dự được nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận làm Chủ tịch Danh dự.
Đến nay, sau hành trình hơn 3 năm thực hiện, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 1.366.720 lá cờ trong Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”. 
Được biết, Báo Người Lao Động sẽ phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục trao tặng 8.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các xã Bình Châu (Bình Sơn); Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi); Phổ An, Phổ Quang, Phổ Vinh, Phổ Thạnh, Phổ Châu (thị xã Đức Phổ); An Hải, An Vĩnh (huyện Lý Sơn).

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 4.500 tàu cá. Tỉnh khuyến khích ngư dân đầu tư trang thiết bị đánh bắt hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong bảo quản sản phẩm sau khai thác để nâng cao giá trị gia tăng.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc