Quân đội nhất toàn đoàn môn xe đạp địa hình

VHO- Sau 3 ngày tranh tài sôi động, môn đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã kết thúc vào hôm 12.12 với chiến thắng ấn tượng thuộc về các tay đua của Quân đội.

Môn xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham gia của 65 VĐV đến từ 9 đoàn, gồm: An Giang, Quân đội, Sơn La, Bình Dương, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Nội, Đồng Tháp và chủ nhà Hòa Bình.

Quân đội nhất toàn đoàn môn xe đạp địa hình - Anh 1

Các tay đua đã hoàn thành xong 10 nội dung thi đấu

Các VĐV thi đấu 10 nội dung, gồm: Băng đồng tính giờ cá nhân (XCT) 5km, băng đồng tiếp sức (XCR) 3x5km, băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội (XCO) 30km, đổ đèo cá nhân (DHI) 2km của nam; các nội dung thi đấu của nữ gồm: Băng đồng tính giờ cá nhân (XCT) 5km, băng đồng tiếp sức (XCR) 3x5km, băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội (XCO) 25km, đổ đèo cá nhân (DHI) 2km.

Trong ngày thi đấu cuối của giải đã diễn ra các nội dung băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam, băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ. Ở nội dung băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam, chiến thắng đều thuộc về các tay đua chủ nhà Hoà Bình trước Quân đội, trong đó Đinh Văn Linh của Hoà Bình đã vượt qua Nguyễn Văn Lãm của Quân đội để giành HCV cá nhân.

Dù không thành công ở nội dung của nam nhưng sang đường đua của các tay đua nữ, Quân đội đã chứng toả sức mạnh khi giành 2 HCV đồng đội và cá nhân. Ở nội dung băng đồng Olympic đồng đội nữ, Quận đội đã vượt qua Bình Dương và An Giang để giành HCV. Trong khi đó, Cà Thị Thơm đã vượt qua Đinh Thị Như Quỳnh (Bình Dương) để mang về tấm HCV cá nhân cho Quân đội.

Quân đội nhất toàn đoàn môn xe đạp địa hình - Anh 2

Các tay đua Quân đội (giữa) giành HCV nội dung băng đồng Olympic đồng đội nữ

Với 2 HCV băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ trong ngày thi đấu cuối cùng 1 HCV của Tống Thanh Tùng (đổ đèo nam) và Quàng Thị Soan (đổ đèo nữ), Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Trong khi đó chủ nhà Hoà Bình với 3 HCV và 1 HCB xếp hạng nhì, đứng các vị trí tiếp theo lần lượt là Bình Dương (2, 2, 1), Thanh Hoá (1, 2, 1), An Giang (0, 1, 2),…

Sau môn xe đạp địa hình, môn xe đạp đường trường sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20.12 tại Vĩnh Phúc.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc