Học viện Hải quân phối hợp tuyên truyền biển, đảo

VHO - Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, trong 2 ngày 9 và 12.12, tại hai Trường Tiểu học Suối Hiệp (gồm 2 điểm trường, Suối Hiệp 1 và 2) và Trường THCS Ngô Quyền, thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức buổi nói chuyện truyền thống về QĐNDVN và kết hợp tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho gần 2.000 giáo viên, học sinh của hai nhà trường.

Học viện Hải quân phối hợp tuyên truyền biển, đảo - Anh 1

Buổi nói chuyện truyền thống về QĐNDVN và kết hợp tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho gần 2.000 giáo viên, học sinh của hai nhà trường

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm tình quân dân. Trong buổi nói chuyện truyền thống và tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; các thầy, cô giáo, học sinh của hai Nhà trường đã được nghe hai báo cáo viên của Học viện Hải quân nói chuyện về truyền thống hào hùng của quân đội ta, của Quân chủng Hải quân và Học viện Hải quân. Những thành tích và chiến công vang dội, lẫy lừng đã đi vào lịch sử dân tộc; Vai trò quan trọng, to lớn của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng; Giới thiệu những nét lớn về tình hình biển, đảo hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc và khơi dậy niềm tin, trách nhiệm, lòng tự hào của các thế hệ trẻ Việt Nam.

Nội dung nói chuyện và tuyên truyền đã tăng cường sự hiểu biết cho học sinh và thầy cô giáo, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Học viện Hải quân và hai Trường. Đồng thời, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng truyền thống và tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển, đảo, nâng cao ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho giáo viên và học sinh hai nhà trường. Tại buổi nói chuyện, các cán bộ của HVHQ còn trao đổi và trả lời một số câu hỏi về truyền thống quân đội anh hùng và hiểu biết của học sinh về biển, đảo của Tổ quốc…

XUÂN VŨ - HOÀNG DŨNG

Ý kiến bạn đọc