Đinh Thị Như Quỳnh đoạt HCV xe đạp băng đồng

VHO - Sáng 10.12 tại TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình, môn đua xe đạp địa hình thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã được khởi tranh thi đấu, với sự tham gia của 65 vận động viên thuộc 9 đoàn.

Trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, môn Xe đạp địa hình được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 10-12.12, với 10 nội dung thi đấu. Trong đó, các nội dung thi đấu của nam gồm: Băng đồng tính giờ cá nhân (XCT) 5km; băng đồng tiếp sức (XCR) 3x5km; băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội (XCO) 30km; đổ đèo cá nhân (DHI) 2km. Các nội dung thi đấu của nữ gồm: Băng đồng tính giờ cá nhân (XCT) 5km; băng đồng tiếp sức (XCR) 3x5km; băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội (XCO) 25km; đổ đèo cá nhân (DHI) 2km.

Đinh Thị Như Quỳnh đoạt HCV xe đạp băng đồng - Anh 1

Các  VĐV chuẩn bị xuất phát

Phát biểu tại Lễ khai mạc do Sở VHTTDL Hoà Bình phối hợp Tổng cục TDTT tổ chức sáng cùng ngày, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hoà Bình, Trưởng Ban tổ chức môn đua xe đạp địa hình, bà Bùi Thị Niềm cho biết, việc tổ chức môn Xe đạp địa hình tại tỉnh Hòa Bình là hoạt động nằm trong chương trình thi đấu 43 môn thi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Thông qua tổ chức môn thi nhằm thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển phong trào TDTT; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây đồng thời cũng là dịp quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu về văn hóa, hình ảnh, con người Hòa Bình đến với bạn bè gần xa.

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên đã nhanh chóng “nhập cuộc” với nội dung thi đấu đầu tiên: Thi đấu chung kết băng đồng tính giờ cá nhân nữ (XCT nữ). Tranh đấu tại nội dung này có 12 vận động viên.

Đinh Thị Như Quỳnh đoạt HCV xe đạp băng đồng - Anh 2

VĐV Đinh Văn Linh, đoàn Hòa Bình đã  giành  HCB  nội  dung  XCT  nam

Kết quả nội dung chung kết băng đồng tính giờ nữ: Huy chương vàng thuộc về vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh (số đeo 19), đoàn Bình Dương; Huy chương bạc: vận động viên Cà Thị Thơm (số đeo 16), đoàn Quân Đội; Huy chương đồng: vận động viên Bùi Thị Quỳnh (số đeo 20), đoàn Bình Dương.

Đối với nội dung thi đấu Chung kết băng đồng tính giờ cá nhân (XCT) nam, có 13 vận động viên tham gia tranh đấu. Đối với nội dung này, Huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Lãm (số đeo 66), đoàn Thanh Hóa. Huy chương bạc thuộc về vận động viên Đinh Văn Linh (số đeo 47), đoàn Hòa Bình. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc (số đeo 5), đoàn Quân đội  Huy chương đồng.

Chiều cùng ngày, cuộc đua được tiếp tục với nội dung thi đấu xếp hạng đổ đèo cá nhân (DHI) nam, nữ.

Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam Lê Văn Thắng cho biết, với một đường đua xe đạp địa hình chuyên biệt được xây mới đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Hoà Bình, sẽ là bệ phóng, là nền tảng quan trọng để các vận động viên xe đạp địa hình Việt Nam nâng cao trình độ, hướng tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc