6 kỷ lục quốc gia và 12 kỷ lục Đại hội được phá tại môn Lặn

VHO-Sau 4 ngày tranh tài, môn Lặn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã kết thúc thi đấu vào tối 8.12 tại Cung Thể thao dưới nước thuộc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia, Hà Nội.

Tham gia Đại hội lần này, môn lặn có 147 vận động viên (65 nữ, 82 nam) đến từ 19 đoàn gồm TP.HCM, Hà Nội, Quân đội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Thuận, Công an Nhân dân, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh, Thái  Bình, Đồng Nai. Các vận động viên tranh tài 30 bộ huy chương ở các nội dung dành cho cá nhân nam, nữ cũng như tiếp sức đối với chân vịt và khí tài.

6 kỷ lục quốc gia và 12 kỷ lục Đại hội được phá tại môn Lặn - Anh 1

Môn Lặn đã kết thúc thi đấu tại Đại hội

Do tính chất quan trọng của Đại hội nên hầu hết các địa phương đã có sự chuẩn bị tốt về lực lượng tham gia tranh tài tại giải. Đáng chú ý đã có 6 kỷ lục quốc gia và 12 kỷ lục Đại hội được phá. Trong đó đáng chú ý là thành tích của các vận động viên: Phạm Thị Thu (Hải Dương) nội dung khí tài 100m nữ với thông số 37.46 giây, phá kỷ lục quốc gia cũ của vận động viên Nguyễn Thị Lan Vy (Đà Nẵng) là 38.49 giây năm 2018.

Vận động viên Đỗ Đình Toàn (TP.HCM) nội dung khí tài 100m nam với thành tích 32.68 giây, phá kỷ lục Đại hội cũ 32.87 giây năm 2018 của chính mình. Vận động viên Cao Thị Duyên (Thanh Hóa) đạt thành tích 17.94 giây ở nội dung vòi hơi chân vịt 50m nữ, phá kỷ lục quốc gia cũ là 18.27 giây của Nguyễn Thị Tâm (Thanh Hóa) năm 2018. Ngoài ra, Cao Thị Duyên còn giành thắng lợi ở nội dung vòi hơi chân vịt 100m nữ với thành tích 40.09 giây, phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội năm 2018 là 40.62 giây.

Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng (Nghệ An) được vinh danh ở nội dung vòi hơi chân vịt 400m nam với thành tích 3 phút 02.08 giây, phá kỷ lục quốc gia năm 2017 là 3 phút 02.14 giây. Nguyễn Thành Lộc (thành phố Hồ Chí Minh) thi đấu ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt nam với thành tích 34.84 giây, phá kỷ lục Đại hội cũ là 35.24 giây...

Đánh giá về các kỷ lục này, ông Nguyễn Ngọc Anh – phụ trách môn Lặn Tổng cục TDTT cho biết, các thông số thành tích cho thấy tín hiệu đáng mừng của môn Lặn. Đặc biệt trong thời gian qua dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch khiến kế hoạch tập huấn, thi đấu bị đảo lộn nhưng các địa phương, đơn vị, các VĐV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội.

6 kỷ lục quốc gia và 12 kỷ lục Đại hội được phá tại môn Lặn - Anh 2

Trao gỉải cho các VĐV

Kết quả các cuộc thi đấu cũng cho thấy, nhiều vận động viên đã có sự tiến bộ, đặc biệt một số vận động viên ở đội tuyển quốc gia trước đây đã phá kỷ lục của Đại hội như Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc. Một số vận động viên trẻ chưa vào đội tuyển quốc gia cũng có bước tiến như: Bùi Văn Trường (Phú Thọ), Nguyễn Trọng Dũng (Nghệ An), Nguyễn Trần San San (Hà Nội)…

Đây chính là những vận động viên kế cận cho tương lai. Qua Đại hội lần này, các nhà chuyên môn đánh giá công tác đào tạo trong 4 năm qua của các tỉnh, thành, ngành. Đồng thời cũng là dịp lựa chọn vận động viên tham gia SEA Games 2023 diễn ra ở Campuchia.

Kết thúc môn Lặn, đoàn TP.HCM dẫn đầu toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng). Tiếp theo là đoàn Hà Nội (4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng); Đồng Nai (4 huy chương vàng, 3 huy chương đồng); Hải Dương (3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng); Thanh Hóa (3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc); Quân Đội (2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng); Đà Nẵng (2 chương vàng, 3 huy chương bạc, 6 huy chương đồng); Nghệ An (2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc); Phú Thọ (1huy chương vàng, 2 huy chương bạc); Nam Định (1 huy chương vàng, 4 huy chương đồng)…

VÂN GIANG; ảnh: BTC

Ý kiến bạn đọc