Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Lâm Đồng: Độc đáo bích họa trên các bờ taluy đường phố Đà Lạt, thu hút du khách

Thứ Tư 30/11/2022 | 15:01 GMT+7

VHO - Các họa sĩ đã biến những bờ taluy, các mảng tường riêu phong tại trên các cung đường thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thành những tác phẩm hội họa độc đáo, góp phần làm đẹp hơn cho thành phố ngàn hoa, thu hút du khách.

Các họa sĩ đang hoàn hoàn thiện tác phẩm “Đồi chè Cầu Đất”, thành phố Đà Lạt

Ghi nhận tại một số khu vực taluy trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ…hàng trăm m2 trên các bờ taluy đã được các họa sĩ tiến hành vẽ xong. Các tác phẩm hội họa là các công trình kiến trúc, cảnh quan, di sản, văn hóa và con người Đà Lạt như nhà thở con gà, ga Đà Lạt, dinh Bảo Đại, các không gian hoa cỏ, đồi thông. Qua bàn tay tài hoa của các họa sĩ đã tạo nên những góc phố bừng sáng, mang đầy tính nghệ thuật và lãng mạn.

Được biết, đây là ý tưởng nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Đà Lạt thực hiện dự án hoàn toàn miễn phí vì tình yêu đối với Đà Lạt.

Anh Lương Đình Phong, Giám đốc Công ty TNHH Vẽ Tranh Tường Đà Lạt là đơn vị nhận thực hiện dự án tại các khu vực phường 2 cho biết: “Là một người con của thành phố hoa nên tụi mình muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc làm cho thành phố này ngày càng đẹp hơn, ấn tượng hơn trong mắt bạn bè và du khách khi đến với Đà Lạt. Tất cả các tác phẩm tại các điểm sẽ được hoàn thành trong thời gian tới để có thể kịp phục vụ cho Festival hoa Đà lạt 2022.”

Cũng theo anh Phong, các tác phẩm đều lấy ý tưởng và cảm hứng từ những nét riêng biệt, đặc trưng của thành phố như hoa cỏ, các công trình mang tính biểu tượng văn hóa, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt. Chất liệu chính được sử dụng là màu aclylic và merzy vì những chất liệu này cho ra màu sắc ấn tượng lại có tính bám dính tốt, nhanh khô và chịu được thời tiết.

Du khách thích thú chiêm ngưỡng tác phẩm hội họa trên những bờ taluy.

Những bờ taluy riêu phong tại Đà Lạt bỗng chốc trở nên thi vị bởi các họa sĩ vẽ tranh tường

Xuất phát từ tình yêu Đà Lạt, các họa sĩ đã thực hiện dự án hoàn toàn miễn phí

Đỉnh Lang Biang trên cao nguyên Đà Lạt qua tranh ký họa trên đường phố

Chợ Đà Lạt qua tranh vẽ

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà lạt thông tin, “Đây dự án trong kế hoạch chỉnh trang đô thị của TP Đà Lạt. Hiện nay, thành phố đang triển khai thực hiện dự án trên các điểm taluy, tường, các điểm công cộng tại các phường 1, 2, 5. Về lâu dài thành phố sẽ tiếp tục khảo sát, vận động mở rộng thêm dự án ở các con dốc, bờ tường, taluy trong thành phố nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ngoài ra, đây còn là hoạt động nhằm hưởng ứng Festival hoa 2022, thu hút du khách đến Đà Lạt.

THÀNH KHIÊM 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top