Bảng A World Cup 2022: Hà Lan, Senegal đi tiếp

VHO- Giành chiến thắng lần lượt trước chủ nhà Qatar và Ecuador tại lượt trận cuối bảng A World Cup 2022, đội tuyển Hà Lan và Senegal đã ghi tên mình vào vòng 1/8.

Trước khi lượt đấu quyết định diễn ra, tuyển Hà Lan dẫn đầu với 4 điểm, hơn Ecuador xếp thứ hai về hiệu số, trong khi Senegal (3 điểm) xếp thứ ba còn chủ nhà Qatar đứng cuối khi chưa có điểm nào.

Bảng A World Cup 2022: Hà Lan, Senegal đi tiếp - Anh 1

Tuyển Hà Lan nhẹ nhàng đi tiếp với ngôi nhất bảng

Tuyển Hà Lan có quyền tự quyết khi chỉ gặp chủ nhà Qatar, trong khi Senegal phải quyết đấu với Ecuador cho tấm vé còn lại. Tuyển Hà Lan với chất lượng đội hình vượt trội là đội nhập cuộc và tạo thế trận tốt trong hiệp 1. Chủ nhà Qatar chỉ có thể gây đôi chút khó khăn trong hơn 20 phút đầu trước khi họ bị thủng lưới ở phút 26. Từ bật tường trung lộ, bóng đến chân Cody Gakpo, số 8 đi bóng dũng mãnh trước khi dứt điểm quyết đoán khiến Meshaal Aissa Barsham không thể cản phá mở tỷ số cho Hàn Lan. Đây cũng là bàn thứ 3 liên tiếp của chân sút 23 tuổi. Hà Lan giảm nhịp độ sau bàn thắng. Qatar cầm được nhiều bóng hơn, nhưng đẳng cấp hạn chế khiến đại diện châu Á không có tình huống lên bóng nào đáng chú ý.

Ngay đầu hiệp 2, Hà Lan có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 49, Depay tung cú sút dù không thắng được thủ môn Meshaal Aissa Barsham nhưng Frenkie De Jong đã kịp thời ập vào nâng tỷ số lên 2-0. Dù sau đó tuyển Hà Lan bị VAR tướt một bàn thắng ở phút 66 nhưng tỷ số 2-0 là quá đủ để “Con lốc màu da cam” có được 3 điểm và dẫn đầu bảng với 7 điểm. Tại vòng 1/8, Hà Lan sẽ gặp đội nhì bảng B.

Bảng A World Cup 2022: Hà Lan, Senegal đi tiếp - Anh 2

Niềm vui của các cầu thủ Senegal

Tấm vé còn lại ở bảng đấu này đã thuộc về Senegal sau khi đội bóng này đánh bại Ecuador 2-1. Rơi vào thế buộc phải thắng nhưng đại diện châu Phi đã thi đấu rất ấn tượng trước một Ecuador được đánh giá nhỉnh hơn. Phút 43, trọng tài cho Senegal được hưởng quả phạt 11m và Sarr đã giúp Senegal vượt lên dẫn trước.

Phút 67, Ecuador có bàn cân bằng tỷ số sau khi Caicedo ghi bàn trong tư thế không bị ai kèm trong vòng cấm từ pha đấu đầu của động đội. Dù vậy cũng chỉ sau đó 2 phút, Senegal tiếp tục tái lập thế dẫn bàn. Từ pha đá phạt, bóng được treo vào vùng cấm địa từ chấm đá phạt bên cánh phải và nỗ lực cản phá của Enner Valencia vô tình trở thành đường kiến tạo cho trung vệ đội trưởng Koulibaly dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-1.

Với 3 điểm quý giá trước Ecuador, Senegal có được 6 điểm, xếp nhì bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B tại vòng 1/8.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc