Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11: Tôn vinh những di sản thiên nhiên "độc nhất vô nhị"

Thứ Hai 21/11/2022 | 09:47 GMT+7

VHO- Triển lãm Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên năm 2022 là sự kiện được Bộ VHTTDL chỉ đạo Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp Sở VHTTDL các tỉnh, TP Hà Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

 Vẻ đẹp Phố cổ Hội An

Khai mạc tối 21.11, chương trình diễn ra từ nay đến hết 25.11 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (Hà Nội).

Những dấu ấn đặc sắc

Theo đó, điểm nhấn tại triển lãm là những không gian giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt là các di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Những hình ảnh, thông điệp quảng bá tiềm năng, sức hấp dẫn của du lịch sinh thái tại các Di sản thiên nhiên thế giới, Khu dự trữ sinh quyển, Vườn quốc gia… cũng được thể hiện rõ nét qua từng lát cắt nơi đây.

120 bức ảnh đã khắc họa nên một bức tranh tổng quát về di sản thiên nhiên của Việt Nam, với những nét đẹp hiếm có, giá trị đa dạng sinh học, truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh, đời sống con người hằng ngày gắn với môi trường thiên nhiên. Khu trưng bày do Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thực hiện gồm 50 bức ảnh tiêu biểu về rừng tự nhiên dãy núi Fansipan (Lào Cai), Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), Hang động Sơn Đòong (Quảng Bình), núi Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), các loài động vật, thực vật do các nhà khoa học, nhiếp ảnh trong nước và quốc tế ghi lại ở Việt Nam trong 20 năm qua…

Nhiều tỉnh, thành phố cũng ghi những dấu ấn đặc sắc tại triển lãm. Hà Giang, địa đầu cực Bắc đến với Tuần Văn hóa du lịch di sản xanh với những giá trị nổi bật của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, các di tích, danh thắng nổi tiếng kết hợp tour, tuyến du lịch gắn với di sản và cộng đồng. Điện Biên giới thiệu đặc trưng văn hóa của người Thái qua đời sống văn hóa, tinh thần, ẩm thực địa phương, với những biểu tượng trường tồn trong đời sống cộng đồng như khăn piêu, thổ cẩm, túi Thái, quả còn… Hải Phòng giới thiệu niềm tự hào về Di sản thiên nhiên - Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, tấm thảm xanh khổng lồ chứa đựng nhiều bí ẩn, hấp dẫn, đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới từ năm 2004, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt năm 2013 và hiện đang đề cử di sản thế giới “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà”.

Ninh Bình “khoe” những di sản văn hóa thông qua triển lãm ảnh nghệ thuật chụp các danh lam thắng cảnh Tam Cốc - Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, Khu du lịch sinh thái hồ Yên Thắng, hồ Đồng Thái, Thung Nắng, động Thiên Hà, vùng ven biển Kim Sơn,… đặc biệt là Khu quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (di sản hỗn hợp thứ 38 của thế giới, là di sản hỗn hợp đầu tiên của khu vực Đông Nam Á).

Thanh Hóa giới thiệu những di sản thiên nhiên xanh: Vườn quốc gia Bến En; Biển Sầm Sơn với dãy núi Trường Lệ, hòn Trống Mái, đền Ðộc Cước, Suối cá Thần Cẩm Lương, Thành Nhà Hồ… Quảng Nam giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, văn hóa, danh lam thắng cảnh, đời sống con người hằng ngày gắn với môi trường tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và một số điểm văn hóa, du lịch khác…

 Khu quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp thứ 38 của thế giới và là di sản hỗn hợp đầu tiên của khu vực Đông Nam Á

Chuỗi hoạt động sôi nổi

Khu trưng bày Di sản văn hóa làng nghề Việt Nam cũng là không gian diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi: Chương trình vinh danh nghệ nhân và các danh hiệu làng nghề Việt Nam lần thứ X năm 2022 do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức; trưng bày các sản phẩm tinh hoa làng nghề Việt Nam; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Làng nghề Việt Nam - Điểm hẹn bốn phương”; Triển lãm gốm phù điêu Hải Phòng của NNƯT Phạm Văn Tuyên; Trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022…

Không gian nghệ thuật Sen thư pháp là một điểm nhấn đặc biệt trong các hoạt động tôn vinh di sản năm nay. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản văn hóa Việt Nam cho biết, Triển lãm Không gian nghệ thuật Sen thư pháp gồm 100 bức với những câu thơ, bài thơ được thể hiện bằng thư pháp họa hoa sen trong văn hóa Việt. Ngoài ra, không gian lãng mạn này còn trưng bày gốm Sen của thương hiệu Gốm Decor, sản phẩm trà Sen, những sản phẩm hoa Sen giấy nghệ thuật của Huế.

Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên năm 2022”, nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật được tổ chức, chú trọng tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, giới thiệu những loại hình nghệ thuật, lễ hội đặc trưng mang đậm bản sắc vùng miền của cư dân sinh sống tại các di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển… như: Xòe Thái, múa xoang Tây Nguyên, Trò Xuân Phả (Thanh Hóa), múa Chăm (Quảng Nam), hát Xẩm (Ninh Bình)… Chương trình giao lưu và thi tìm hiểu về di sản của sinh viên 6 trường đại học trên địa bàn Hà Nội với chủ đề “Tuổi trẻ - Khát vọng xanh” là một hoạt động ý nghĩa, qua đó tăng cường hiểu biết cho thế hệ trẻ về di sản thiên nhiên, nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên của Việt Nam. 

 BẢO NGÂN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top